Hoạt động cho vay bằng ngoại tệ ở Hàn Quốc giảm trong năm 2014

Cơ quan Giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS) ngày 15/2 cho biết hoạt động cho vay bằng ngoại tệ của các ngân hàng nước này đã giảm trong năm 2014.
Hoạt động cho vay bằng ngoại tệ ở Hàn Quốc giảm trong năm 2014 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Bloomberg)

Cơ quan Giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS) ngày 15/2 cho biết hoạt động cho vay bằng ngoại tệ của các ngân hàng nước này đã giảm trong năm 2014, do những người vay mượn bằng đồng yen Nhật Bản đua nhau trả nợ trong thời điểm đồng yen xuống giá.

Theo FSS, tính đến cuối năm 2014, tổng các khoản cho vay bằng ngoại tệ của các ngân hàng nước này ở mức 24,01 tỷ USD, giảm 1,16 tỷ USD so với năm 2013.

Nhưng các khoản cho vay bằng đồng USD lại tăng 1,38 tỷ USD lên 18,72 tỷ USD, nhờ nhu cầu thanh toán các hợp đồng thương mại của doanh nghiệp gia tăng.

Trong khi đó, hoạt động cho vay bằng đồng yen trong năm 2014 chỉ là 4,97 tỷ USD, giảm 2,64 tỷ USD so với năm trước đó, do đồng yen suy yếu khiến nhiều người đi trả nợ.

Tỷ lệ lãi suất cho vay trung bình bằng đồng USD của các ngân hàng Hàn Quốc là 2,58% trong năm 2014, giảm 0,3 điểm phần trăm so với năm ngoái.

Còn tỷ lệ cho vay bằng đồng yen cũng giảm từ mức 3,23% của năm 2013 xuống còn 2,91% năm 2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục