Hoạt động chốt lời làm ngũ cốc bị giảm giá hàng loạt

Ngô, lúa mỳ và đậu tương đều giảm giá trong phiên giao dịch ngày 7/8 tại thị trường Mỹ do giới kinh doanh tranh thủ bán ra chốt lời.
Ngô, lúa mỳ và đậu tương đều giảm giá trong phiên giao dịch 7/8 tại thị trường Mỹ, do giới kinh doanh tranh thủ bán ra chốt lời sau đợt ngũ cốc tăng giá gần đây.

Chốt phiên 7/8 tại Sàn giao dịch nông sản Chicago, giá ngô giao tháng 12/2012 giảm 4,5 xu (0,56%) xuống 8,005 USD/bushel, trong khi giá lúa mỳ giao tháng 9/2012 giảm 4,25 xu (0,48%) xuống 8,89 USD/bushel và đậu tương giao tháng 11/2012 giảm 18,5 xu (1,17%) xuống 15,6575 USD/bushel.

Trong phiên này, giao dịch nông sản bị chi phối bởi hoạt động tìm cách bán ra chốt lời của nhà đầu tư trước khi Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố báo cáo cho thấy những dự báo mới nhất về vụ ngũ cốc trong nước vào ngày 10/8.

Thời tiết khô nóng trong mùa Hè năm nay đang ảnh hưởng xấu đến chất lượng ngũ cốc Mỹ và nhiều nhà kinh doanh dự kiến báo cáo sắp tới của USDA sẽ cho thấy những điều tồi tệ nhất.

Trong khi đó, thời tiết khô nóng được dự báo sẽ tiếp tục hoành hành trong tuần tới ở miền Trung Tây nước Mỹ.

Các nhà kinh doanh mặt hàng lúa mỳ còn chờ đợi thông tin về sản xuất lúa mỳ tại Nga, được công bố sau các cuộc họp ngày 8/8.

Khu vực Biển Đen cũng đang chịu điều kiện khí hậu khô nóng và thiệt hại về năng suất lúa mỳ nơi đây sẽ ảnh hưởng tới giao dịch nông sản tại thị trường Mỹ./.
  
Trang Nhung (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục