Hoạt động của chính quyền - Vấn đề quan ngại nhất của dân Mỹ năm 2015

Năm thứ hai liên tiếp, sự không hài lòng của người dân Mỹ đối với hoạt động của chính quyền lại vượt qua tình hình kinh tế để trở thành vấn đề gây quan ngại nhất của người dân Mỹ trong năm 2015.
Hoạt động của chính quyền - Vấn đề quan ngại nhất của dân Mỹ năm 2015 ảnh 1Hoạt động của chính quyền là vấn đề gây quan nhất đối với người dân Mỹ trong năm 2015. (Nguồn: wiki)

Năm thứ hai liên tiếp, sự không hài lòng của người dân Mỹ đối với hoạt động của chính quyền lại vượt qua tình hình kinh tế để trở thành vấn đề gây quan ngại nhất của người dân Mỹ trong năm 2015.

Kết quả thăm dò công bố ngày 4/1 của viện Gallup cho thấy 16% người Mỹ coi chính phủ và quốc hội là vấn đề lớn nhất đối với đất nước trong năm 2015 trong khi khoảng 13% coi trọng kinh tế. Tiếp theo trong danh mục quan tâm của người dân Mỹ là thất nghiệp và nhập cư.

Đây là lần đầu tiên trong 8 năm qua, nhập cư trở lại tốp 4 vấn đề chú ý hàng đầu của người dân Mỹ.

Ngoài ra, người dân Mỹ còn chú trọng đến các vấn đề chăm sóc y tế, suy đồi đạo đức, phân biệt đối xử, khủng bố, thâm hụt ngân sách liên bang và giáo dục.

Dù không được xếp trong danh sách trên, vấn đề kiểm soát súng đạn cũng khiến người dân Mỹ đặc biệt lưu tâm trong những tháng cuối năm vừa qua.

Kết quả trên được tính toán dựa trên cuộc thăm dò hàng tháng của Gallup về những vấn đề quan trọng nhất đối với nước Mỹ trong năm qua.

Theo giới quan sát, việc người dân Mỹ quan tâm đến một loạt các vấn đề ở mức độ không quá cách biệt sẽ khiến cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm nay thêm khốc liệt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục