Hoạt động của Chủ tịch nước bên lề Hội nghị LHQ

Sáng 21/9 theo giờ Hà Nội, tại New York, Hoa Kỳ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết có cuộc hội kiến với Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon.
Theo Đặc phái viên TTXVN, bên lề Hội nghị cấp cao của Liên hợp quốc kiểm điểm việc thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG), chiều 20/9 theo giờ địa phương (sáng 21/9 theo giờ Hà Nội), tại thành phố New York, Hoa Kỳ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có cuộc hội kiến với Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon.

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhiệt liệt chúc mừng Liên hợp quốc nhân dịp 65 năm thành lập; đánh giá cao Liên hợp quốc và cá nhân Tổng Thư ký Ban Ki-moon đã tích cực đóng góp vào việc duy trì hòa bình, an ninh trên thế giới, hỗ trợ và giúp đỡ các nước đang phát triển.

Chủ tịch nước hoan nghênh Liên hợp quốc tổ chức Hội nghị cấp cao kiểm điểm việc thực hiện các MDG, tin tưởng thành công của hội nghị sẽ tạo động lực mới cho các nước trong nỗ lực hoàn thành các MDG.

Về quan hệ Việt Nam-Liên hợp quốc, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh mối quan hệ hiện nay đang đi vào chiều sâu và có hiệu quả hơn. Việt Nam luôn sát cánh cùng Liên hợp quốc trong việc thực hiện Sáng kiến Một Liên hợp quốc cũng như các công việc chung của tổ chức này, để Liên hợp quốc có vai trò tích cực hơn đối với hòa bình, an ninh quốc tế. Chủ tịch nước cảm ơn Liên hợp quốc, các cơ quan của Liên hợp quốc đã luôn hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng đã trao đổi với Tổng Thư ký Ban Ki-moon về chuyến thăm chính thức Việt Nam nhân dịp ông sang Hà Nội dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Liên hợp quốc vào tháng 10 tới đây.

Tổng Thư ký Ban Ki-moon đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong việc thực hiện các MDG, cũng như thúc đẩy việc thực hiện Sáng kiến Một Liên hợp quốc. Việt Nam là một trong những câu chuyện thành công về phát triển.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh với đường lối lãnh đạo, cam kết của Nhà nước, cùng nỗ lực của nhân dân, Việt Nam sẽ là một trong những nước đi đầu hoàn thành các MDG. Việt Nam có nhiều bài học kinh nghiệm tốt về thực hiện các MDG để chia sẻ với các nước.

Kết quả của Hội nghị quốc tế cấp cao về “Sáng kiến thống nhất hành động của Liên hợp quốc” trong khuôn khổ Sáng kiến Một Liên hợp quốc tại Hà Nội hồi tháng 6 vừa qua đã đóng góp rất nhiều vào hợp tác phát triển của các cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có các cuộc gặp song phương với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Namibia Hifikepunye Pohamba.

Tại cuộc gặp giữa Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết với Thủ tướng Angela Merkel, hai nhà lãnh đạo vui mừng trước sự phát triển trên nhiều lĩnh vực của quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất là về đầu tư, thương mại, giáo dục-đào tạo và dạy nghề…

Đức hiện là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở châu Âu; trường Đại học Việt-Đức, dự án đầu tàu về hợp tác giáo dục giữa hai nước đang được triển khai rất thành công.

Năm nay, hai nước kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch nước và Thủ tướng Đức đánh giá cao sự hợp tác của hai bên nhằm tổ chức thành công các hoạt động giao lưu kinh tế, văn hóa, nghệ thuật, thể thao… trong khuôn khổ “Năm Đức ở Việt Nam” và “Năm Việt Nam ở Đức,” qua đó góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác vì sự phát triển giữa hai nước. Thủ tướng Merkel bày tỏ Đức muốn tham gia nhiều hơn vào các dự án kinh tế lớn ở Việt Nam.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Angela Merkel nhất trí tăng cường sự phối hợp giữa hai nước trên các diễn đàn quốc tế, trong đó có các diễn đàn của Liên hợp quốc. Thủ tướng Angela Merkel chúc mừng Việt Nam đang thực hiện thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2010, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã mời Thủ tướng Angela Merkel sang thăm chính thức Việt Nam. Thủ tướng Angela Merkel trân trọng cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Trong cuộc gặp Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Tổng thống Hifikepunye Pohamba đã bày tỏ những tình cảm sâu đậm đối với đất nước và con người Việt Nam; chúc mừng Nhà nước và nhân dân Việt Nam về những thành tựu trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Hifikepunye Pohamba cho rằng, Việt Nam và Namibia có nhiều điểm tương đồng về lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Đây là cơ sở thuận lợi để hai nước chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và phát triển đất nước.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác Việt Nam-Namibia trong thời gian tới. Tổng thống Hifikepunye Pohamba bày tỏ mong muốn Việt Nam trợ giúp Namibia về nông nghiệp, nhất là trồng lúa để bảo đảm an ninh lương thực; tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư, đặc biệt trong những lĩnh vực hai bên có tiềm năng và thế mạnh.

Hai nhà lãnh đạo cũng đã chia sẻ quan điểm trên nhiều vấn đề quốc tế và khu vực, nhất trí cùng đẩy mạnh hợp tác trên các diễn đàn đa phương, trong khuôn khổ Liên hợp quốc, xây dựng một thế giới công bằng, hòa bình, hợp tác để phát triển.

Tổng thống Hifikepunye Pohamba đã vui vẻ nhận lời mời sang thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Tối 20/9 theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tới dự lễ trao Giải thưởng Xích đạo về Đa dạng sinh học của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP). Lễ trao giải do Tổng Giám đốc UNDP Helen Clark chủ trì.

Đây là giải thưởng ghi nhận sự đóng góp của các cộng đồng đối với đa dạng sinh học, nhất là trong bối cảnh năm 2010 được Đại hội đồng Liên hợp quốc chọn là Năm quốc tế về đa dạng sinh học. Làng tre Phú An (huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) là 1 trong số hơn 20 cộng đồng đoạt giải thưởng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục