Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội tại Liên bang Nga

Tiếp tục chuyến thăm hữu nghị chính thức Liên bang Nga, sáng 24/4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã gặp Thị trưởng Mátxcơva Lujkov Iu.M.

Tiếp tục chuyến thăm hữu nghị chính thức Liên bang Nga, sáng 24/4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã gặp Thị trưởng Mátxcơva Lujkov Iu.M.
 
Thị trưởng Lujkov nhấn mạnh Mátxcơva không phải là thành phố xa lạ với Việt Nam, mà đã có quan hệ hợp tác chặt chẽ với thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa.
 
3 thành phố cũng đã đạt được những thỏa thuận nhằm tăng cường giao lưu, trao đổi thương mại. Năm 2008, kim ngạch thương mại giữa Mátxcơva và Việt Nam tăng 13%. Đặc biệt, hai thành phố thủ đô của hai nước đang tích cực xúc tiến việc xây dựng một trung tâm văn hóa, khoa học của Hà Nội tại Mátxcơva và Nhà Mátxcơva tại Hà Nội, tạo đầu mối giao lưu, hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa, khoa học giữa hai bên.
 
Thị trưởng Lujkov bày tỏ vui mừng được tham gia Lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội vào năm 2010 và cho biết Mátxcơva đang tích cực chuẩn bị chương trình Những ngày văn hóa, khoa học của thành phố Mátxcơva tại Hà Nội.
 
Thị trưởng nhấn mạnh việc phát triển hơn nữa mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, đặc biệt trong quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, là mong muốn, nguyện vọng của cả hai dân tộc. Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu đang tác động mạnh đến sự phát triển kinh tế - xã hội của cả hai nước, việc thúc đẩy quan hệ kinh tế, phát huy tối đa tiềm năng của các địa phương ở mỗi nước là hết sức cần thiết.
 
Thị trưởng Lujkov bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống tốt đẹp Nga - Việt Nam tiếp tục phát triển lên một bước mới, cả ở cấp nhà nước và cấp địa phương.
 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng đến thăm Mátxcơva; được chứng kiến những thành tựu to lớn mà nhân dân Mátxcơva nói riêng, nhân dân Nga nói chung đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển.
 
Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy hai thủ đô Hà Nội và Mátxcơva đã có nhiều hình thức giao lưu, hợp tác thiết thực và hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự phát triển quan hệ hai nước nói chung theo tinh thần thỏa thuận cấp cao về xây dựng quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Nga; đề nghị Mátxcơva tiếp tục tăng cường hợp tác với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các thành phố lớn khác của Việt Nam, đưa quan hệ hợp tác giữa các địa phương của hai nước ngày càng phát triển theo chiều sâu, hiệu quả hơn.
 
Cùng với việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, Chủ tịch Quốc hội cho rằng các thành phố của hai nước có thể mở rộng hợp tác văn hóa, du lịch. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng bày tỏ cảm ơn và mong muốn chính quyền Mátxcơva tiếp tục quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại thành phố.
 
Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã gặp lãnh đạo Hội hữu nghị Nga - Việt. Hội, được thành lập nhằm tăng cường thông tin, giới thiệu về Việt Nam với nhân dân Nga, cũng như hỗ trợ người Việt Nam sinh sống, làm việc, học tập tại Nga. Hiện hội có 12 chi hội ở các địa phương, có nhiều hoạt động nhân các ngày lễ lớn của hai nước, đặc biệt, Hội đã xuất bản được nhiều cuốn sách hay về Việt Nam, về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng được gặp mặt những người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam đã đóng góp to lớn vào việc vun đắp, phát triển tình hữu nghị, quan hệ hợp tác Việt Nam – Nga.
 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những hoạt động tích cực của Hội hữu nghị Nga - Việt, coi đây là bằng chứng cho tình hữu nghị vốn có từ lâu giữa hai nước; mong muốn hội sẽ quan tâm hơn nữa việc tiếp tục giữ gìn và phát huy tình hữu nghị Việt – Nga; khẳng định nhân dân Việt Nam sẽ mãi mãi ghi nhớ và biết ơn sự giúp đỡ to lớn của nhân dân Liên Xô trước đây và nhân dân Nga ngày nay.
 
Nhân dịp này, Hội hữu nghị Nga - Việt đã trao Kỷ niệm chương, phần thưởng cao quí của Hội, tặng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng vì đã có nhiều đóng góp vào việc vun đắp, phát triển quan hệ hai nước.
 
Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã rời Mátxcơva đi thăm thành phố Saint Petersburg./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục