Hoạt động của đoàn Tạp chí Cộng sản VN tại Anh

Đoàn Tạp chí Cộng sản đã thăm thư viện tưởng nhớ Karl Marx, làm việc với một số trường đại học, hãng thông tấn tại Vương quốc Anh.
Nguyện suốt đời phấn đấu theo lý tưởng của Marx-Engels là khẳng định của phó giáo sư-tiến sỹ Vũ Văn Phúc - Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản khi lưu lại những dòng cảm xúc tại Thư viện tưởng nhớ Karl Marx ở thủ đô London nhân chuyến thăm làm việc của đoàn công tác Tạp chí Cộng sản Việt Nam do ông dẫn đầu đến Vương quốc Anh từ ngày 16-20/7.

Trao đổi với tiến sỹ John Callow - Giám đốc Thư viện tưởng nhớ Marx và ông Len Aldis - Tổng Thư ký Hội hữu nghị Anh-Việt, Phó giáo sư-tiến sỹ Vũ Văn Phúc bày tỏ sự xúc động sâu sắc khi đến thăm Thư viện tưởng nhớ Marx. Ông cho biết được thăm quan nơi lưu trữ những tác phẩm kinh điển của Karl Marx và Friedrich Engels luôn là niềm mơ ước đối với ông - một người nghiên cứu chủ nghĩa Marx trong nhiều năm.

Phó giáo sư-tiến sỹ Vũ Văn Phúc nhấn mạnh cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Tạp chí Cộng sản luôn nỗ lực làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về Chủ nghĩa Marx-Lenin, đồng thời bảo vệ Chủ nghĩa Marx-Lenin, đấu tranh chống các luận điểm sai trái.

Về phần mình, ông Callow bày tỏ niềm vui khi được đón tiếp đoàn công tác của Tạp chí Cộng sản tới thăm Thư viện tưởng nhớ Marx. Ông cho biết ngôi nhà số 37A, phố Clerkenwell Green - nơi trở thành Thư viện tưởng nhớ Marx từ năm 1933, là một địa điểm lịch sử, gắn bó mật thiết với phong trào công nhân ở Anh. Đây cũng là nơi Lenin từng làm việc trong một căn phòng nhỏ và viết 17 số báo Tia Sáng vào năm 1902.

Và chính trong khoảng thời gian ở nước Anh (1913-1917) trên hành trình tìm đường cứu nước, người thanh niên Nguyễn Tất Thành lần đầu tiên đã đọc các tác phẩm của Marx và Engels, góp phần định hình tư tưởng chính trị của Người.

Trước đó, đoàn công tác của Tạp chí Cộng sản đã làm việc với báo Morning Star - một nhật báo khổ nhỏ của cánh tả Anh được thành lập từ năm 1930, để trao đổi về kinh nghiệm làm báo trong bối cảnh tình hình mới.

Vui mừng được đón tiếp đoàn công tác Tạp chí Cộng sản tới thăm, ông Richard Bagley - Tổng Biên tập tờ Morning Star cho biết mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng báo vẫn kiên định với tôn chỉ mục đích phục vụ quyền lợi của công nhân và nhân dân lao động.

Ngay sau khi đến nước Anh, sáng 17/7, đoàn công tác của Tạp chí Cộng sản đã thăm thị trấn Newhaven - nơi đặt tấm bia kỷ niệm 100 năm người thanh niên Nguyễn Tất Thành tới Anh trong hành trình tìm đường cứu nước (1913-2013) và việc Người từng đặt chân đến Newhaven khi làm việc trên tuyến phà quốc tế nối thị trấn này với Dieppe.

Trong thời gian ở Anh, đoàn cũng đã làm việc với một số trường đại học và hãng thông tấn báo chí khác./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục