Hoạt động của Hội nạn nhân chất độc da cam VN ở Hàn

Sáng 6/6, Đoàn nạn nhân chất độc da cam/dioxin VN giao lưu gặp gỡ với 50 thành viên của KAOVA, tại Trung tâm văn hóa Sejong, Seoul.
Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, trong khuôn khổ chương trình “Chào đón nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” tại Hàn Quốc từ ngày 4-8/6 tới, sáng 6/6, Đoàn nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã có buổi giao lưu gặp gỡ với 50 thành viên của Hội cựu chiến binh thương tật da cam Hàn Quốc (KAOVA) tại Trung tâm văn hóa Sejong ở thủ đô Seoul.

Phát biểu chào mừng, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc Da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh nhấn mạnh đến mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa KAOVA và VAVA trong gần 10 năm qua. Kể từ khi thành lập năm 2007, KAOVA thường xuyên kết hợp với VAVA thăm hỏi và tặng quà gia đình các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Đặc biệt hơn, do hoạt động này diễn ra vào dịp hai nước Việt-Hàn đang chuẩn bị kỷ niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1992-2012) và năm nay được Chính phủ hai nước xác định là “Năm hữu nghị Việt-Hàn” nên đây không chỉ là một hoạt động thiết thực và có ý nghĩa đối với các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

“Đây là cuộc gặp rất đáng nhớ của những con người cùng chung cảnh ngộ, những nạn nhân trực tiếp và gián tiếp của chiến tranh hóa học, chiến tranh ở Việt Nam từ nửa thế kỷ qua. Tôi nghĩ rằng cuộc gặp gỡ hôm nay là một hình ảnh đẹp của tình hữu nghị Việt-Hàn, vừa là một bằng chứng hùng hồn, một lời tố cáo đanh thép, một lời buộc tội hết sức thuyết phục đối với những người đã gây ra nỗi đau da cam cho hai dân tộc chúng ta,” Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh nói.

Thay mặt ban tổ chức buổi gặp mặt, Giám đốc Đài truyền hình MBC Nanum Lee Jong-hyun nhiệt liệt chào mừng đoàn nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đến thăm Hàn Quốc và có cuộc giao lưu với các thành viên của KAOVA.

Giám đốc Đài truyền hình MBC nói: “Hàn Quốc và Việt Nam có nền văn hóa nho giáo tương đồng và tinh thần dân tộc giống nhau nên chúng ta vừa là láng giềng cần thiết cho nhau lại vừa học hỏi lẫn nhau. Đó chính là tình hàng xóm láng giềng rất đáng quý. Cuộc gặp gỡ của nạn nhân chất độc da cam Dioxin giữa hai nước một lần nữa lại là sự kiểm chứng nỗi đau và sự thấu hiểu lẫn nhau để chúng ta trở thành những người bạn gần gũi.”

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí đầm ấm, tràn ngập tiếng cười và tình thân ái của những con người cùng cảnh ngộ. Các tiết mục văn nghệ của các nghệ sỹ Hàn Quốc và đặc biệt là tiết mục biểu diễn của ca sĩ nổi tiếng Xứ sở Kim Chi Kang Sue-ji và tiết mục độc tấu đàn bầu của nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam Nguyễn Thanh Tùng đã giúp mọi người vơi đi nỗi buồn và cảm nhận cuộc sống có ý nghĩa hơn.

Trong số 80 nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam sang Hàn Quốc lần này có ba nạn nhân nặng được phẫu thuật miễn phí tại Bệnh viện Yonsei vào ngày 7/6 tới gồm Bùi Thúy Vi, sinh năm 2011; Trần Minh An, sinh năm 1995, đều bị hở hàm ếch và Lưu Viết Kiên, sinh năm 1985, bị bướu mặt. Bên cạnh đó còn có hai người được nối chân tay giả là Nguyễn Hồng Lợi, sinh năm 1987 và Trương Minh Hiệp, sinh năm 1997.

Trong thời gian ở thăm Hàn Quốc, đoàn các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam được tham quan các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Xứ sở Kim Chi như Làng cổ Hannok Nam San, Cung điện Kyong Buk, Du thuyền sông Hàn, Trường quay Yong Il, Đài Truyền hình MBC ở Insan...

Trả lời báo giới, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng nhấn mạnh: “Trong chặng đường đòi hỏi chân lý cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, chúng ta luôn có được sự ủng hộ, sự giúp đỡ, tình đoàn kết và phong trào của nhân dân tiến bộ thế giới ủng hộ.

Có thể nói rằng bạn bè quốc tế của chúng ta ở mọi châu lục, ở nhiều nước đã có các hoạt động rất cụ thể để nêu vấn đề này ra công luận thế giới. Đã có nhiều hội nghị quốc tế, khu vực và ngay cả ở Mỹ để vận động nhân dân thế giới gây áp lực với chính phủ Mỹ và các công ty của Mỹ (đã sản xuất ra các chất độc hóa học) trả lại công lý cho nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam. Riêng Hàn Quốc cũng có số lượng nạn nhân chất độc da cam tương đối nhiều.

Trong 15 năm qua, KAOVA đã sang Việt Nam phối hợp làm các hoạt động hỗ trợ nhân đạo và từ thiện như chữa bệnh, xây bệnh viện, trung tâm y tế hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam... ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. KAOVA muốn phối hợp cùng VAVA để đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam của cả hai nước. Cho đến nay, đã có thêm nhiều các tổ chức xã hội khác của Hàn Quốc quan tâm đến vấn đề này và tham gia hỗ trợ cùng KAOVA.”

Cùng ngày, Đoàn nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam do Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng dẫn đầu đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.

Tại cuộc gặp, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hàn Quốc Trần Trọng Toàn đã trân trọng trao cho đoàn số tiền ủng hộ 1 triệu Won do cán bộ nhân viên Đại sứ quán và Hội người Việt đóng góp./.

Anh Nguyên-Việt Cường (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục