Hoạt động đường sắt Hy Lạp tê liệt do đình công

Nhân viên ngành đường sắt Hy Lạp đã tiến hành đình công, phong tỏa hoạt động của hầu hết các chuyến tàu chở khách và hàng hóa trên toàn quốc.
Nhân viên ngành đường sắt Hy Lạp đang tiến hành cuộc đình công phản đối kế hoạch cắt giảm gần 50% số chỗ làm việc, ngày 13/7 đã phong tỏa hoạt động của hầu hết các chuyến tàu chở khách và hàng hóa trên toàn quốc.

Hãng tin AFP dẫn lời ông Nicos Koutsoukis, người đứng đầu tổ chức công đoàn chính của ngành đường sắt Hy Lạp, cho biết nhân viên ngành này tiến hành đình công để bày tỏ sự phản đối kế hoạch cắt giảm từ 3.000 - 3.500 nhân viên của ban lãnh đạo ngành.

Ngoài ra, công đoàn ngành đường sắt cũng công bố kế hoạch tổ chức những hành động tương tự vào các ngày 17, 20 và 24/7 tới.

Hồi năm ngoái, Chính phủ Hy Lạp đã công bố kế hoạch tiến hành một cuộc cải tổ quy mô công ty giao thông quốc gia OSE, vốn đang ngập trong khoản nợ lên đến hàng tỷ USD.

Về phần mình, công ty OSE đã tuyên bố về kế hoạch cắt giảm khối lượng dịch vụ và tăng phí vận chuyển bằng tàu hỏa cũng như cắt giảm chỗ làm việc.

Hiện OSE có hơn 6.500 nhân viên, so với gần 14.000 hồi năm 1984./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục