Hoạt động kinh doanh của Olympus khởi sắc trở lại

Hoạt đông kinh doanh của Olympus khởi sắc, với lợi nhuận ròng 8,02 tỷ yen trong tài khóa 2012 so mức lỗ 48,99 tỷ yen tài khóa trước.
Olympus Corp., tập đoàn sản xuất máy ảnh và thiết bị y tế hàng đầu Nhật Bản, vừa cho biết với lợi nhuận ròng 8,02 tỷ yen đạt được trong tài khóa 2012 so với mức thua lỗ 48,99 tỷ yen của tài khóa trước đó, tình hình kinh doanh của tập đoàn này đã khởi sắc trở lại, nhờ sự cải thiện trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị y tế.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh thiết bị ghi chụp hình ảnh - chủ yếu là máy ảnh kỹ thuật số - của Olympus lại thua lỗ 23,07 tỷ yen. Đây là năm thứ 3 liên tiếp lĩnh vực này rơi vào tình trạng báo động đỏ, ảnh hưởng nặng nề đến lợi nhuận của Olympus.

Lợi nhuận hoạt động của Olympus trong tài khóa trên giảm 1,2% xuống 35,08 tỷ yen, trong khi doanh thu của tập đoàn này là 743,85 tỷ yen, giảm 12,3%.

Với việc thị phần máy ảnh kỹ thuật số nhỏ gọn bị thu hẹp nhanh, Olympus đã đặt ra mục tiêu bán được 2,7 triệu chiếc trong tài khóa 2013, giảm mạnh so với mức 5,1 triệu chiếc trong tài khóa 2012. Tập đoàn này sẽ tiếp tục tập trung phát triển và bán dòng máy ảnh không gương lật, trong khi giảm mạnh dòng sản phẩm máy ảnh bỏ túi.

Trong nỗ lực cắt giảm thua lỗ, Olympus sẽ giảm số lượng nhà máy sản xuất máy ảnh kỹ thuật số từ 5 xuống 2 cơ sở.

Tập đoàn này hiện có 3 cơ sở sản xuất tại Trung Quốc, một tại Việt Nam và một tại Nhật Bản, song Olympus có kế hoạch duy trì một số cơ sở ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và Việt Nam.

Olympus cũng dự định cắt giảm 30% trong tổng số 11.300 lao động làm việc ở mảng kinh doanh biết bị hình ảnh trên toàn cầu.

Trong kế hoạch kinh doanh trung hạn cho đến tài khóa 2016, Olympus đã điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận hoạt động lên mức kỷ lục 143 tỷ yen, cao hơn so với mức dự báo 130 tỷ yen trước đó, nhờ sự gia tăng trong hoạt động kinh doanh thiết bị y tế hiện đang được hỗ trợ bởi đồng yen suy yếu.

Trong tài khóa 2013, Olympus dự kiến lợi nhuận ròng sẽ đạt 30 tỷ yen và lợi nhuận hoạt động sẽ ở mức 71 tỷ yen, trong khi doanh thu sẽ là 700 tỷ yen.

Trong khi đó, tập đoàn sản xuất đồ điện tử khổng lồ của Nhật Bản Sharp vừa thông báo trong tài khóa 2012 đã thua lỗ 545,3 tỷ yen (5,4 tỷ USD), mức cao kỷ lục năm thứ 2 liên tiếp, sau khi thua lỗ 376 tỷ yen hồi tài khóa 2011.

Tuy nhiên, Sharp hy vọng lợi nhuận ròng trong tài khóa 2013 sẽ đạt 5 tỷ yen./.

Nguyễn Linh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục