Hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại các nước

Trong những ngày qua, Đại sứ quán Việt Nam tại các nước như Vương quốc Bỉ, Algeria và Triều Tiên đã tổ chức lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9.
Tối 6/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 66 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tới dự có nhiều quan chức cao cấp của Chính phủ Bỉ, Liên minh châu Âu (EU), các đại sứ và trưởng phái đoàn ngoại giao các nước, đông đảo bạn bè quốc tế, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Thương vụ, Thông tấn xã Việt Nam, đại diện cộng đồng người Việt đang sinh sống, công tác và học tập tại Bỉ.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và Đại Công quốc Luxembourg, kiêm Trưởng phái đoàn Việt Nam bên cạnh EU, ông Phạm Sanh Châu đã nhắc lại sự kiện lịch sử ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Kể từ đó, nhân dân Việt Nam đã bền bỉ đấu tranh bảo vệ nền độc lập dân tộc và thống nhất đất nước, nỗ lực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại sứ Phạm Sanh Châu đánh giá cao sự phát triển của quan hệ hợp tác giữa Bỉ và Việt Nam, cũng như giữa EU và Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Bỉ hiện là thị trường nhập khẩu lớn thứ 5 của Việt Nam trong số thị trường các nước thành viên EU. Hai bên cũng đang nghiên cứu nhiều dự án hợp tác trị giá hàng triệu USD trong các lĩnh vực khoa học công nghệ như nghiên cứu vật liệu mới, nuôi trồng thủy sản bền vững...

Nhân dịp này, Đại sứ Phạm Sanh Châu đã cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ hiệu quả của Chính phủ và nhân dân Vương quốc Bỉ, đặc biệt là việc Bỉ chọn Việt Nam là nước duy nhất ở châu Á được cấp viện trợ phát triển chính thức (ODA).

Ông bày tỏ hy vọng hai bên sẽ tăng cường hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau nhằm thúc đẩy quan hệ Việt Nam-EU nói chung, Việt Nam-Vương quốc Bỉ nói riêng lên tầm cao mới, đồng thời góp phần củng cố hợp tác với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong bối cảnh Việt Nam đang giữ chức Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Brussels (ABC). Việc đảm nhận thành công cương vị Chủ tịch luân phiên ABC sẽ góp phần phát huy vai trò chủ động, tích cực của Việt Nam trong ASEAN, đồng thời giúp mở rộng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với EU và Bỉ.

Trước đó, ngày 5/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria cũng đã tổ chức lễ kỷ niệm 66 năm Quốc khánh 2/9. Đến dự buổi lễ có Bộ trưởng Cựu chiến binh Mohamed Chérif Abbas, Bộ trưởng Du lịch và Thủ công Smail Mimoune, đại diện các bộ, ngành, Hội hữu nghị Algeria-Việt Nam, Hội Võ Việt Nam-Việt Võ Đạo và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Algeria.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ cũng nêu bật mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Algeria, đặc biệt sau kỳ họp lần thứ 9 Ủy ban Liên chính phủ hai nước được tổ chức thành công vào tháng 2/2011 tại thủ đô Alger.

Đại sứ đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước và khẳng định Chính phủ, nhân dân Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Algeria. Đại sứ tin tưởng với nỗ lực của hai nước, quan hệ hợp tác Việt Nam-Algeria sẽ ngày càng củng cố và phát triển tương xứng với tiềm năng cũng như mong muốn của nhân dân hai nước.

Nhân buổi lễ, Đại sứ quán đã giới thiệu các món ẩm thực truyền thống và các ấn phẩm, bản đồ du lịch, địa lý, biển đảo của Việt Nam đến toàn thể các vị khách mời. Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trọng thể, thân tình và ấm áp, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với quan khách và bạn bè sở tại.

Trước đó vào ngày 2/9, toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán đã đi thăm và đặt hoa tại đại lộ mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trên trục đường lớn dẫn vào trung tâm thủ đô Alger.

Tối 1/9, tại thủ đô Bình Nhưỡng, Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên đã tổ chức tiếp khách nhân dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Tới dự có Bộ trưởng Ngoại thương Triều Tiên Ri Ryong Nam, Phó trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Pak Kin Gwang, Thứ trưởng Ngoại giao Pak Kil Yon, đại diện các bộ, ngành của Triều Tiên, đại diện ngoại giao các nước và các tổ chức quốc tế tại Bình Nhưỡng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác, hữu nghị với Đảng, Nhà nước và nhân dân Triều Tiên và sẽ tiếp tục làm hết sức mình để vun đắp, phát triển mối quan hệ truyền thống tốt đẹp đó ngày càng bền vững.

Bộ trưởng Ngoại thương Ri Ryong Nam đánh giá cao những thắng lợi lịch sử của Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Bộ trưởng nhấn mạnh quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống Triều-Việt không ngừng được củng cố, phát triển, đồng thời khẳng định Chính phủ, nhân dân Triều Tiên luôn quý trọng mối quan hệ đó và sẽ dành mọi nỗ lực để tăng cường, phát triển hơn nữa quan hệ với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục