Hoạt động kỷ niệm Quốc khánh ở Campuchia và Lào

Nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao chào mừng 67 năm ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9 được tổ chức sôi nổi tại Lào và Campuchia.
Ngày 1/9, tại thủ đô Vientiane, Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam phối hợp với Trung ương Đoàn thanh niên nhân dân Cách mạng Lào đã tổ chức Giải Golf hữu nghị chào mừng 67 năm Quốc khánh Việt Nam ( 2/9/1945- 2/9/2012) và Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2012.

Tham dự giải có ông Bounnhang Volachit, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước, cùng nhiều Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và quan chức cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quốc hội Lào. Về phía Việt Nam có Đại sứ Tạ Minh Châu, Công sứ Lương Quốc Huy... cùng hơn 100 tay golf nghiệp dư hai nước.

Thay mặt Ban tổ chức, ông Phankham Viphavan, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam chân thành cảm ơn các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào cùng các tay golf nghiệp dư thuộc các ban ngành trung ương, các doanh nghiệp… đã sôi nổi tham gia giải đấu, thiết thực chào mừng 67 năm Quốc khánh nước Việt Nam anh em, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển bền vững.

Trước đó, tối 31/8, tại thị xã Battambang, Tổng lãnh sự quán Việt Nam cũng đã tổ chức lễ kỷ niệm 67 năm Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2012) với sự tham dự của cán bộ, nhân viên cơ quan cùng đại diện bà con người Việt đang sinh sống tại 6 tỉnh Tây Bắc Campuchia gồm Bat Dombong, Banteay Meanchey, Oddar Meanchay, Pailin, Pursat và Siem Reap.

Phát biểu nhân dịp này, Tổng lãnh sự Bùi Duy Hải nhấn mạnh kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam năm nay trùng với dịp 45 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, hai nước đã có nhiều hoạt động nhằm tôn vinh sự kiện này, đặc biệt là sự kiện Thủ tướng hai nước cắt băng khánh thành cột mốc 314 - cột mốc cuối cùng biên giới trên bộ giữa hai nước.

Ông Bùi Duy Hải khẳng định lịch sử và nhân dân hai nước mãi mãi khắc ghi công lao và sự hy sinh to lớn của hai dân tộc trong cuộc đấu tranh giành độc lập, cùng kề vai sát cánh, đoàn kết và hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, kể cả bằng xương máu trong cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, vì độc lập dân tộc, vì sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Ông Bùi Huy Hải nhấn mạnh: "Ngày nay, quan hệ hai nước đã chuyển sang giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu xây dựng quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Quan hệ hai nước đã không ngừng được củng cố và phát triển trên mọi lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực.

Tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống tốt đẹp đó đã trở thành tài sản chung vô giá và thiêng liêng của hai dân tộc, không chỉ đối với thế hệ hiện nay này mà còn đối với các thế con cháu mai sau."

Trong phát biểu chúc mừng, ông Ouk Vong, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bat Dombong đã nhiệt liệt chúc mừng và chung vui với với Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã và đang tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 67 ngày Việt Nam giành độc lập, một trang sử vàng trong lịch sử Việt Nam, với tôn chỉ độc lập, tự do, mang lại cuộc sống yên vui, hạnh phúc cho nhân dân và sự phát triển của đất nước.

Ông cho rằng kỷ niệm Quốc khánh 2/9 của Việt Nam là dịp để thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, quan hệ hữu nghị truyền thống Campuchia-Việt Nam, tăng cường sự hợp tác trên mọi lĩnh vực, nâng cao đời sống nhân dân và phát triển đất nước.

Buổi lễ kết thúc với chương trình giao lưu văn nghệ, ca ngợi đất nước, con người và tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục