Hoạt động mừng “Năm hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc”

Từ nay đến hết tháng 12, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật sẽ được tổ chức tại TP HCM chào mừng “Năm hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc.”
Ngày 11/10, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội Hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc, Hội Hàn kiều Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố chuỗi hoạt động chào mừng sự kiện “Năm hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc.”

Theo đó, từ nay đến hết tháng 12/2012, nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh như: Tuần lễ phim Hàn Quốc từ 18-24/10 tại rạp Mega Star với 10 bộ phim đặc sắc, giao lưu golf hữu nghị, hòa nhạc thính phòng Việt-Hàn vào ngày 17/11 tại Nhà hát Hòa Bình, Đại nhạc hội Kpop vào ngày 24/11, Ngày hội đi bộ vì tình hữu nghị Việt-Hàn vào ngày 1/12 tại Phú Mỹ Hưng, Triển lãm ảnh quan hệ Việt-Hàn và thư pháp từ ngày 2 đến ngày 6/12 tại Nhà văn hóa Thanh niên, Chung kết cuộc thi tiếng Hàn vào ngày 8/12.

Đặc biệt, trong ngày 21/12 sẽ có hai sự kiện lớn gồm Super Junior tại Việt Nam-2012 Asia Super Showcase in Vietnam diễn ra ở Trung tâm triển lãm Sài Gòn (SECC) và Đêm hữu nghị Việt-Hàn tại Nhà thi đấu Phú Thọ.

Tại buổi công bố, ông Huỳnh Thế Cuộc, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: Trong 20 năm qua, mối quan hệ giữa Việt Nam-Hàn Quốc đã có những bước phát triển nhanh chóng và có nhiều thành tựu to lớn, trở thành nền tảng vững chắc cho mối quan hệ chiến lược giữa hai nước trong tương lai.

Sự giao lưu văn hóa giữa Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng đa đạng, có nhiều sắc thái. Vì vậy, chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật lần này trở thành cầu nối hữu nghị, giúp nhân dân hai nước xích lại gần nhau hơn, đồng thời tăng cường sự hiểu biết giữa hai dân tộc, củng cố tình hữu nghị đoàn kết và thắt chặt thêm mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Hàn Quốc.

Trước đó, nằm trong chuỗi hoạt động “Năm hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc,” Liên hiệp các hội hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày lập quốc Đại Hàn Dân Quốc và 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc; tổ chức hội thảo khoa học “Hoàng thúc Lý Long Tường - mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc từ quá khứ đến hiện tại”./.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục