Hoạt động mừng Xuân Ất Mùi của kiều bào tại Israel và Australia

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney đã tổ chức buổi gặp mặt cộng đồng mừng Xuân Ất Mùi, với sự tham dự của đông đảo bà con Việt kiều, sinh viên...
Hoạt động mừng Xuân Ất Mùi của kiều bào tại Israel và Australia ảnh 1Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney Hoàng Minh Sơn phát biểu chúc Tết. (Ảnh: Quang Minh/Vietnam+)

Ngày 15/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã tổ chức buổi gặp mặt cộng đồng mừng Xuân Ất Mùi, với sự tham dự của đông đảo bà con Việt kiều, sinh viên và lao động Việt Nam tại Israel.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Tạ Duy Chính đã điểm qua những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong năm qua, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn.

Về quan hệ với Israel, Đại sứ cho biết hai bên đã tăng cường mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là khoa học kỹ thuật. Đặc biệt, hai nước đã tổ chức thành công kỳ họp lần thứ nhất Ủy ban Liên chính phủ về hợp tác kinh tế, khoa học công nghệ và hợp tác trong các lĩnh vực khác.

Biên bản thỏa thuận của kỳ họp thể hiện quyết tâm của hai chính phủ và là cơ sở quan trọng để hai nước đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới. Trong khi đó, kim ngạch buôn bán hai chiều vẫn duy trì ở mức trên 1 tỷ USD. Việt Nam cũng trở thành một điểm du lịch hấp dẫn và ưa thích của người Israel.

Nhân dịp này, Đại sứ đánh giá cao nỗ lực của bà con Việt kiều trong việc hội nhập tại Israel, hỗ trợ nhau và luôn hướng về quê hương đất nước.

Buổi lễ diễn ra trong không khí ấm tình quê hương. Mọi người cùng nhau chia sẻ niềm vui, trao gửi những lời chúc và cùng thưởng thức những món ăn truyền thống của dân tộc.

Cùng ngày, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật nhân dịp Tết cổ truyền Ất Mùi 2015. Đến dự có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Australia Lương Thanh Nghị, cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Sydney và đông đảo bà con Việt kiều, bạn bè quốc tế, sinh viên, lưu học sinh Việt Nam.

Trong bầu không khí rộn ràng và ấm cúng, Tổng Lãnh sự Hoàng Minh Sơn đã điểm qua một số thành tựu mà Việt Nam đạt được trong năm 2014, khẳng định vị thế của Việt Nam đang ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Nhấn mạnh sự chung tay, đồng lòng hướng về Tổ quốc của kiều bào là một trong những nhân tố quan trọng để phát triển đất nước, Tổng Lãnh sự Hoàng Minh Sơn kêu gọi bà con Việt kiều tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước qua những hành động tích cực.

Tổng Lãnh sự bày tỏ tin tưởng những tấm lòng hướng về Tổ quốc, chung tay xây dựng đất nước của kiều bào sẽ góp phần đưa dân tộc Việt Nam vững bước đi lên và ngày càng giàu mạnh.

Hòa mình trong không gian ngày Tết cổ truyền với hoa tươi, câu đối, mâm ngũ quả và mùi hương trầm thơm ngào ngạt, nhiều Việt kiều đã xúc động khi tìm lại được cảm giác Tết quê nhà.

Các Việt kiều tâm sự buổi gặp mặt cũng là cơ hội để họ gặp gỡ, giao lưu, ôn lại kỷ niệm và tìm hiểu thêm về tình hình đất nước, qua đó, thấy gắn bó hơn với quê hương và sẽ tiếp tục đóng góp hiệu quả hơn nữa vào công cuộc xây dựng, phát triển Việt Nam ngày càng giàu mạnh.

Bạn bè quốc tế cũng bày tỏ sự trân trọng nét văn hóa Tết cổ truyền dân tộc của Việt Nam, gửi lời chúc Tết tới mọi người con Việt Nam, đồng thời bày tỏ tin tưởng quan hệ Australia-Việt Nam sẽ ngày càng bền chặt.

Tại buổi gặp, khách mời cũng được thưởng thức các món ăn truyền thống của Việt Nam mỗi dịp Xuân về như bánh chưng, nem rán, chả giò,... Những tiết mục văn nghệ của cán bộ, con em cán bộ Tổng Lãnh sự quán, du học sinh Việt Nam tại Sydney cùng màn trình diễn nhạc cụ dân tộc của các nghệ sỹ Việt Nam tại Australia cũng nhận được sự tán thưởng của đông đảo khách mời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục