Hoạt động mừng Xuân của người Việt tại nhiều nước

Trong ngày 2/2, các hoạt động đón mừng Xuân tiếp tục diễn ra trong bầu không khí rộn ràng và ấm cúng tại nhiều nơi trên thế giới.
Trong ngày 2/2, các hoạt động đón mừng Xuân Quý Tỵ tiếp tục diễn ra trong bầu không khí rộn ràng và ấm cúng tại nhiều nơi trên thế giới.

Tối 2/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã tổ chức buổi lễ mừng Xuân mới. Tham dự buổi họp mặt vui đón Tết Nguyên đán có nhiều gia đình người Việt định cư tại Indonesia, đại diện các doanh nghiệp Việt Nam làm ăn tại Indonesia, cán bộ Việt Nam sang Indonesia công tác, cùng đông đảo sinh viên Việt Nam đang theo học tại các trường đại học của Indonesia, các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia và Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Đặc biệt, đến chia vui với cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia còn có Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh, Đại sứ Lào tại Indonesia Kouily Souphaket cùng phu nhân, Đại sứ-Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Lào Latsamy Keomany tại ASEAN cùng phu nhân, Đại sứ Cuba tại Indonesia Enna Vian Valdes cùng phu quân, và đại diện Đại sứ Campuchia tại Indonesia Kan Pharid.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Nguyễn Xuân Thủy đã điểm lại những thành tựu về nhiều mặt mà Việt Nam đạt được trong năm 2012, đồng thời thông báo các mục tiêu mà Chính phủ Việt Nam đặt ra cho năm 2013, trong đó nhấn mạnh đến chủ trương của Đảng và Nhà nước phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc.

Đại sứ Nguyễn Xuân Thủy bày tỏ tin tưởng bà con Việt kiều và sinh viên Việt Nam tại Indonesia sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, góp phần chung tay xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh và tươi đẹp.

Đại sứ Nguyễn Xuân Thủy chúc cộng đồng người Việt tại Indonesia và các bạn bè Lào, Campuchia, Cuba và Indonesia bước vào Năm Mới tốt đẹp, an khang, thịnh vượng, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với mỗi nước nói riêng và quan hệ quốc tế nói chung.

Chiều 2/2, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật nhân dịp Tết cổ truyền Quý Tỵ 2013.

Đến dự có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Australia Hoàng Vĩnh Thành, đông đảo bà con Việt kiều, cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Sydney cùng đại diện sinh viên Việt Nam tại Sydney.

Trong không khí rộn ràng và ấm cúng, Tổng Lãnh sự Mai Phước Dũng đã thông báo tình hình đất nước trong năm 2012, nhấn mạnh sự chung tay, đồng lòng hướng về Tổ quốc của Việt kiều là một trong những nhân tố quan trọng để phát triển đất nước.

Tổng Lãnh sự Mai Phước Dũng kêu gọi bà con Việt kiều tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước; đánh giá cao sự đóng góp của Việt kiều tại Sydney nói riêng và tại Australia nói chung cho Quỹ “Vì học sinh Trường Sa thân yêu.”

Tổng Lãnh sự Mai Phước Dũng bày tỏ tin tưởng những tấm lòng yêu nước như vậy sẽ tiếp tục được nhân rộng.

Trong bối cảnh Việt Nam và Australia chuẩn bị kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Tổng Lãnh sự Mai Phước Dũng đã nêu bật những thành tựu trong quan hệ đối ngoại, kinh tế, giáo dục giữa hai nước. Tổng Lãnh sự khẳng định quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Australia đang được phát huy và ngày càng hiệu quả.

Cùng hòa chung không khí đón Tết cổ truyền của dân tộc cho người Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật Cộng đồng người Việt tại Canada và các gia đình Canada nhận con nuôi Việt Nam.

Tham dự buổi lễ mừng Xuân Quý Tỵ có gần 400 người, gồm toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện của Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập và nghiên cứu tại Canada, bà con Việt kiều, các gia đình Canada nhận con nuôi Việt Nam, cùng các bạn bè Canada và quốc tế.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại Canada Lê Sỹ Vương Hà đã điểm lại những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đạt được trong năm qua.

Đại sứ thông báo với Cộng đồng người Việt tại Canada về việc Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Vancouver sắp được khai trương và giới thiệu Tổng lãnh sự Việt Nam tại Vancouver Trần Quang Dũng.

Đại sứ Lê Sỹ Vương Hà cũng gửi lời cảm ơn đến các gia đình nhận con nuôi Việt Nam vì đã yêu thương, chăm sóc các cháu như ruột thịt, bày tỏ mong muốn rằng các cháu luôn ghi nhớ và duy trì liên hệ với quê hương Việt Nam.

Nhân dịp này, Thượng nghị sỹ Canada Pierre Huges Boisvenue cũng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến Đại sứ quán Việt Nam tại Canada, cũng như mọi người dân Việt Nam đang đón mừng Xuân mới Quý Tỵ.

Cũng nhân dịp sắp Tết, Đại sứ quán Việt Nam tại Italy đã tổ chức cuộc gặp thân mật với nhiều bà con Việt kiều.

Phát biểu tại buổi gặp, Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Hoàng Long đã thông báo với bà con Việt kiều về tình hình chính trị, kinh tế và xã hội của đất nước trong thời gian qua cũng như các bước phát triển mới trong quan hệ Việt Nam-Italy.

Đại sứ vui mừng cho biết sau chuyến thăm cấp Nhà nước đến Italy vừa qua của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, hai bên đã ký Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Italy, đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Theo Đại sứ Nguyễn Hoàng Long, 2013 là một năm có ý nghĩa đặc biệt, kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Italy, là dịp để hai nước nhìn lại quá trình phát triển quan hệ song phương trong suốt 40 năm qua, đồng thời cũng đề ra phương hướng lớn thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Đại sứ cũng đã thông báo với bà con Việt kiều về chương trình “Năm Việt Nam tại Italy” trong năm 2013, với gần 40 sự kiện kéo dài suốt 12 tháng tại hầu hết các thành phố lớn của Italy, trong đó “Tuần Văn hóa Việt Nam tại Italy” diễn ra trong tháng 1 vừa qua là sự kiện khởi đầu cho “Năm Việt Nam tại Italy.”

Đại sứ đã đánh giá cao sự đóng góp của bà con Việt kiều đối với các hoạt động của Sứ quán cũng như trong việc góp phần xây dựng, củng cố mối quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao, kinh tế đến giáo giục, văn hóa và xã hội.

Đại sứ nhấn mạnh Chính phủ và Nhà nước Việt Nam luôn coi bà con Việt kiều là bộ phận không thể tách rời, là máu thịt của dân tộc Việt Nam, là cầu nối thúc đẩy sự phát triển của quan hệ hai nước. Mỗi bà con Việt kiều là một nhà ngoại giao nhân dân, có vai trò không nhỏ trong việc góp phần xây dựng quê hương, bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, Đại sứ quán cũng đã gửi đến bà con Việt kiều những chiếc bánh chưng truyền thống đầy ý nghĩa của quê hương./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục