Hoạt động mừng Xuân tại Hàn Quốc, Ukraine

Nhân dịp Tết cổ truyền Kỷ Sửu, ngày 22/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã phối hợp với Ban quản lý lao động tổ chức thăm hỏi, tặng quà người lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc.

Nhân dịp Tết cổ truyền Kỷ Sửu, ngày 22/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã phối hợp với Ban quản lý lao động tổ chức thăm hỏi, tặng quà người lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc.
 
Đoàn do Đại sứ Phạm Tiến Vân dẫn đầu, đã đến thăm một nông trại ở thị trấn Pojeon thuộc tỉnh Kyungye nơi có nhiều lao động nữ Việt Nam đang làm việc.

Tại đây, Đại sứ Phạm Tiến Vân đã động viên chị em đoàn kết, giúp đỡ nhau, yên tâm, nỗ lực lao động nhằm vượt qua những khó khăn trước mắt.
 
Đại sứ cho biết Đại sứ quan và Ban quản lý lao động, các ban ngành liên quan luôn quan tâm sát sao và sẵn sàng hỗ trợ để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho lao động của ta ở nước ngoài.

Trước đó, tối 19/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine phối hợp với Hội người Việt Nam tại Kiev đã tổ chức buổi gặp mặt cộng đồng đón Tết Kỷ Sửu.
 
Tham dự buổi gặp mặt có cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đông đảo bà con cộng đồng, sinh viên, học sinh đang sinh sống, học tập và làm việc tại Ukraine, lãnh đạo Hội người Việt Nam tại Kiev, đại diện một số tổ chức của Ukraine cùng các phóng viên báo chí và truyền hình địa phương.

Nhân dịp này, các cá nhân có nhiều đóng góp trong xây dựng, phát triển cộng đồng và những học sinh, sinh viên đạt thành tích học tập xuất sắc đã được khen thưởng.
 
Cuối cùng là liên hoan ẩm thực với hương vị đặc trưng của ngày Tết quê nhà. Kết nối mọi người trong buổi gặp mặt mừng Xuân là tấm lòng tha thiết hướng về quê hương của những người Việt Nam sống xa Tổ quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục