Hoạt động ngoại thương của Trung Quốc tiếp tục sụt giảm

Trong tháng 1/2016, xuất khẩu Trung Quốc đã giảm tháng thứ bảy liên tiếp, còn nhập khẩu giảm tháng thứ 15 liên tiếp.
Hoạt động ngoại thương của Trung Quốc tiếp tục sụt giảm ảnh 1Xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 1/2016 giảm 11,2% xuống 177,5 tỷ USD. (Nguồn: rookings.edu)

Theo số liệu thống kê của Cơ quan hải quan Trung Quốc, hoạt động ngoại thương của Trung Quốc đã sụt giảm trong tháng 1/2016, cho thấy nhu cầu trên thị trường thế giới vẫn yếu.

Xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 1/2016 giảm 11,2% xuống 177,5 tỷ USD, sụt mạnh so với mức giảm 1,4% trong tháng 12/2016.

Trong khi đó, nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng đầu tiên của năm 2016 cũng giảm 18,8% xuống còn 114,2 tỷ USD, mạnh hơn mức giảm 7,6% cùa tháng 12/2015, giúp Trung Quốc đạt thặng dư thương mại 63,3 tỷ USD.

Như vậy, trong tháng 1/2016, xuất khẩu Trung Quốc đã giảm tháng thứ bảy liên tiếp, còn nhập khẩu giảm tháng thứ 15 liên tiếp.

Bộ Thương mại Trung Quốc cảnh báo rằng hoạt động ngoại thương của nước này đang đối mặt với sức ép rất lớn trong năm 2016, trong lúc một vài nhà phân tích dự đoán nhu cầu thế giới có thể bất ngờ cải thiện trong năm nay.

Kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng 6,9% năm 2015, mức thấp nhất trong 25 năm qua. Các quan chức Trung Quốc dự đoán kinh tế nước này có thể tăng trưởng 6,5-7% năm 2016./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục