Hoạt động tưởng niệm Đại tướng tại các nước ASEAN

Từ ngày 12 đến 14/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, Malaysia, Campuchia và Lào đã tổ chức lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Từ ngày 12 đến 14/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore mở sổ tang và tổ chức lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, tới viếng và ghi sổ tang trong sáng 12/10 có đoàn đại biểu Chính phủ Singapore do Bộ trưởng Quốc phòng Ng Eng Hen dẫn đầu; đại diện một số cơ quan và tổ chức của Singapore; đại diện Đại sứ quán Lào và Campuchia tại Singapore... Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen ghi vào sổ tang: “Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người anh hùng của Việt Nam và là người có lòng yêu nước sâu đậm. Ông là nhà chiến lược quân sự nổi tiếng, người đã chiến đấu cho nền độc lập của Việt Nam. Di sản và lòng yêu nước của ông sẽ không bao giờ bị lãng quên.” Bày tỏ sự thương tiếc Đại tướng, ông Chia Teck Keng , Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Singapore, viết: “Trời cũng phải rơi lệ ngày hôm nay... Việt Nam đang hưởng tự do. Nỗ lực của ông không bao giờ vô ích”. Trong buổi sáng đầu tiên mở sổ tang, hàng trăm người Việt sống, làm việc và học tập tại Singapore đã đến viếng Đại tướng. Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia cũng đã mở sổ tang và tổ chức hoạt động tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trước khi rời Malaysia về nước, kết thúc chuyến công tác, tham dự Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về Quản trị doanh nghiệp (GES) lần thứ tư, sáng 12/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã đến Đại sứ quán, thắp hương viếng Đại tướng và ghi lời chia buồn sâu sắc vào sổ tang. Cùng ngày 12/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luangprabang, Lào, đã mở sổ tang và tổ chức lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đến đặt vòng hoa và dâng hương viếng Đại tướng có các đoàn đại biểu đại diện cho tỉnh ủy, chính quyền, sở, ban, ngành, các cơ quan đoàn thể của 8 tỉnh Bắc Lào gồm: Luangprabang, Xayabuly, Xiengkhuang, Huaphanh, Oudomxay, Luangnamtha, Bokeo và Phongsaly, cùng đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam đang công tác, học tập, làm ăn, sinh sống tại địa bàn. Sáng 12/10, tại Phnom Penh, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã tổ chức lễ viếng và mở sổ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Ngô Anh Dũng và phu nhân cùng các cán bộ, nhân viên sứ quán các cơ quan xung quanh sứ quán, đại biểu Việt kiều tại Campuchia, các doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại Campuchia, đoàn sinh viên, học sinh đang học tập tại Campuchia cùng đại biểu cơ quan thuộc Thượng Viện, Bộ Ngoại giao Campuchia, Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển; đại sứ, đại diện sứ quán các nước tại Campuchia đã đặt hoa, kính cẩn tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người chiến sỹ cách mạng trung kiên của Đảng ta, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam.
Hoạt động tưởng niệm Đại tướng tại các nước ASEAN ảnh 1
Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Ngô Anh Dũng và phu nhân cùng các cán bộ, nhân viên sứ
                    quán các cơ quan xung quanh sứ quán viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Hoạt động tưởng niệm Đại tướng tại các nước ASEAN ảnh 2
   Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore tổ chức Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Hoạt động tưởng niệm Đại tướng tại các nước ASEAN ảnh 3
        Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia tổ chức Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục