Học kinh nghiệm chống ma túy của nước ngoài

Đoàn Việt Nam cùng với hơn 200 đại biểu từ các quốc gia châu Á-TBD đã tham dự hội nghị phòng chống ma túy, tổ chức tại Kuala Lumpur.
Từ ngày 9 - 12/11, đoàn Việt Nam cùng với hơn 200 đại biểu thuộc các lĩnh vực liên quan tới giáo dục và phòng chống ma túy đến từ các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương đã tham dự hội nghị với chủ đề phòng chống ma túy, tổ chức tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia.

Hội nghị là diễn đàn quan trọng để các nhà họach định chính sách, các chuyên gia cai nghiện ma túy, các nhà lãnh đạo tôn giáo và những người cai nghiện thành công trong khu vực thảo luận và chia sẻ những kinh nghiệm về quá trình cai nghiện, bình phục sức khỏe và khôi phục tinh thần cho những người nghiện ma túy.

Thông qua hội nghị, các đại biểu học hỏi và nâng cao những kỹ năng cũng như kiến thức về phòng chống ma túy. Hội nghị cũng sẽ giúp tăng cường hợp tác và phối hợp giữa các nước trong nỗ lực theo đuổi mục đích một khu vực phi ma túy.

Ông Lê Văn Úy, Phó Chi cục trưởng Chi cục phòng chống tội phạm ma túy Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn cho biết, đoàn Việt Nam tham dự hội nghị lần này là để học hỏi kinh nghiệm phòng chống và cai nghiện ma túy của các nước châu Á nói chung và của Malaysia nói riêng.

Việt Nam đang có kế hoạch đưa chương trình phòng chống ma túy vào giảng dạy tại các trường học để trang bị cho học sinh kiến thức về ma túy, tác hại của nó và cách phòng chống chất độc hủy hoại con người này. Bởi vậy, qua hội nghị này, đoàn muốn tìm hiểu những biện pháp mà các nước trong khu vực đã sử dụng để ngăn chặn tệ nạn ma túy, đặc biệt là ma túy học đường.

Theo các quan chức Cục phòng chống ma túy thành phố Kuala Lumpur, hiện Malaysia rất lo ngại về tình trạng nhiều học sinh phổ thông trung học nước này thông thạo với các chất ma túy, hiện tượng sử dụng ma túy xuất hiện không chỉ trong các học sinh ở thành phố mà ở cả những vùng sâu, vùng xa.

Trong phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Nội vụ Malaysia, ông Hishammuddin Hussein nhấn mạnh rằng, mối đe dọa ma túy trên toàn cầu đang được thể hiện qua số người nghiện ma túy, nhiễm HIV/AIDS và các vấn đề xã hội khác ngày càng gia tăng.

Theo báo cáo về tình hình phòng chống ma túy thế giới năm 2009, hàng năm có tới 208 triệu người nghiện ma túy, chiếm 4,8% dân số toàn cầu. Đáng báo động hơn cả là số người nghiện ma túy cần được điều trị và hồi phục đã tăng từ 1 triệu năm 2007 lên 26 triệu người trong năm 2008./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục