Học sinh bị các bệnh, tật khúc xạ về mắt gia tăng

Trong số 602 học sinh ở Hà Nội được chuyên gia Nga khám chuyên sâu thì có tới 491 em mắc các tật khúc xạ cận thị, loạn thị, nhược thị.
Trong tháng 10 vừa qua, Bệnh viện mắt quốc tế Việt-Nga vừa tiến hành triển khai dự án “Mắt sáng học đường” – khám mắt cho học sinh tại Trường phổ thông trung học Chu Văn An.

Sau hơn 1 tháng thực hiện thực hiện, gần 2.000 giáo viên, cán bộ công nhân viên và học sinh toàn trường đã được khám tầm soát và phân loại thị lực. Đáng lưu ý, số học sinh bị các bệnh về mắt gia tăng và chiếm tỷ lệ lớn.

Trong số 602 học sinh được khám chuyên sâu của chuyên gia Nga có tới 491 em mắc các tật khúc xạ cận thị, loạn thị, nhược thị, co quắp điều tiết và viêm giác mạc, được bác sỹ chỉ định điều trị và chỉnh lại số kính đeo cho phù hợp.

Trong tổng số 729 học sinh được khám tầm soát chung trong đó có 83%  mắc các bị tật khúc xạ.

Đặc biệt có nhiều học sinh bị mắc bệnh “cận thị giả” và đáng lo ngại là nếu không điều trị kịp thời sẽ trở thành bệnh hoặc tăng số kính rất nhanh trong thời gian ngắn.

Hiện tại, Bệnh viện mắt quốc tế Việt-Nga đang triển khai tiếp giai đoạn 2 của dự án, trong đó sẽ khám trực tuyến định kỳ 6 tháng một lần cho học sinh nhà trường; Khám chuyên sâu và tư vấn của các bác sỹ chuyên gia Nga đối với các cháu học sinh của trường bị các tật khúc xạ cần phải khám và làm các xét nghiệm chuyên sâu./.

Đức Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục