Học sinh cuối cấp lo lắng về phương án thi Trung học phổ thông

Phương án thi THPT được chốt cách thời điểm thi chỉ trước 3 tháng cộng với phương án xét tuyển của nhiều trường đại học vẫn chưa được công bố khiến học sinh lớp 12 như đang "ngồi trên đống lửa".

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã khiến hoạt động giáo dục trên cả nước bị xáo trộn mạnh mẽ, trong đó vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm nhất là phương án thi trung học phổ thông năm nay.

Nhiều học sinh cuối cấp đang cảm thấy lo lắng khi phương án thi trung học phổ thông được chốt cách thời điểm thi chỉ 3 tháng. Trong khi đó, phương án tuyển sinh của các trường đại học vẫn đang chưa rõ ràng./.

(Vnews)