Học sinh Hà Nội bội thu giải nhất cuộc thi English Champion 2015

Các thí sinh đến từ Hà Nội chiếm 3 trên tổng số 5 giải nhất của cuộc thi English Champion 2015. Hai giải nhất còn lại thuộc về hai thí sinh của hai thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.
Học sinh Hà Nội bội thu giải nhất cuộc thi English Champion 2015 ảnh 1Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh khối 4. (Ảnh: BTC)

Các thí sinh đến từ Hà Nội chiếm 3 trên tổng số 5 giải nhất của cuộc thi English Champion 2015. Hai giải nhất còn lại thuộc về hai thí sinh của hai thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là kết quả vừa được Ban tổ chức cuộc thi English Champion 2015 công bố sau vòng chung kết diễn ra hôm qua, ngày 5/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vòng thi có sự tham gia của 15 thí sinh xuất sắc nhất, đại diện cho ba miền Bắc-Trung-Nam với phần thi thuyết trình và hùng biện.

Cụ thể, các thí sinh đoạt giải nhất gồm em Đào Khang Duy (lớp 4B, Trường tiểu học Việt Nam-Singapore, Hà Nội) giải nhất khối 4; em Dương Minh Khôi (lớp 5A0, Trường Tiểu học Ngôi Sao, Hà Nội) đoạt giải nhất khối 5; em Vũ Quỳnh Anh (lớp 6A8, Trường Trung học cơ sở Trần Đại Nghĩa, Thành phố Hồ Chí Minh) đoạt giải nhất khối 6; em Cao Nguyễn Anh Huy (lớp 7/11, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ, Đà Nẵng) đoạt giải nhất khối 7. Giải nhất khối 8 thuộc về em Bùi Linh Ngọc, lớp 8C, Trường Trung học cơ sở Thực Nghiệm, Hà Nội.

Cuộc thi English Champion do Công ty Cổ phần học thuật EQuest phối hợp với Trung ương Hội khuyến học Việt Nam tổ chức, dành cho các em học sinh từ lớp 4 đến lớp 8 trên cả nước. 

Đây là năm thứ ba cuộc thi được tổ chức và đã thu hút sự tham gia của khoảng 16.000 thí sinh. Theo ông Trần Xuân Nhĩ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội khuyến học Việt Nam, cuộc thi là sân chơi bổ ích cho học sinh để các em thể hiện khả năng tiếng Anh, đồng thời khích lệ hơn nữa việc học ngoại ngữ của học sinh cả nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục