Học sinh Italy đối mặt với hiểm họa khôn lường từ Internet

Cứ 3 học sinh phổ thông của Italy thì có 2 em bị làm phiền bởi bạo lực trên mạng (Cyberbullying) và 55% số học sinh sử dụng mạng xã hội trong giờ học.
Học sinh Italy đối mặt với hiểm họa khôn lường từ Internet ảnh 1Điện thoại di động, một trong những phương tiện thường được sử dụng để Cyberbullying. (Ảnh: ANSA)

Cứ 3 học sinh phổ thông của Italy thì có 2 em bị làm phiền bởi bạo lực trên mạng (Cyberbullying) và 55% số học sinh sử dụng mạng xã hội trong giờ học. Đây là kết quả của cuộc khảo sát mới được công bố do lực lượng cảnh sát Italy thực hiện.

Cuộc khảo sát trên do mạng giáo dục Skuola.net thực hiện theo yêu cầu của cảnh sát, đã khảo sát với khoảng 2.000 học sinh, sinh viên trong độ tuổi từ 11 – 18. Theo đó, 80% số học sinh sinh viên được hỏi cho biết mạng xã hội có vai trò quan trọng hay cơ bản trong quan hệ tương tác với những người khác.

Theo kết quả khảo sát trên, học sinh phổ thông tiêu tốn ít thời gian hơn cho máy tính, máy tính bảng và điện thoại di động. Trong năm 2014, chỉ có 22,8% cho biết là thường xuyên lên mạng Internet so với tỷ lệ 37,1% trong năm 2013. Tuy nhiên, có tới 55,4% số học sinh phổ thông cho biết bạo lực trên mạng đang ngày càng bạo hơn và 50% nói rằng bạo lực trên mạng xảy ra ở trường học của các em dù những hành vi này không liên quan đến các em.

Bạo lực trên mạng hay "Cyberbullying" là một thuật ngữ tương đối mới, dùng để chỉ các hành động liên quan đến sức ép tâm lý, lăng nhục, chửi bới, sự săn đuổi, đe dọa bạo lực các loại đối với trẻ em bằng công nghệ cao, chủ yếu thông qua Internet. Nguồn gốc sự đe dọa đó không chỉ xuất phát từ bạn đồng trang lứa, mà cả từ phía người lớn.

Các nước châu Âu coi Cyberbullying là một mối đe dọa nghiêm trọng, có thể dẫn đến các hậu quả không lường trước được như tổn hại tâm lý và tự tử./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục