Học sinh lớp 11 đạt giải nhất hùng biện tiếng Anh

Ngày 14/1, Trường đại học Anh quốc Việt Nam phối hợp với 12 trường PTTH tại Hà Nội tổ chức chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Anh.
Ngày 14/1, Trường đại học Anh quốc Việt Nam (British University Vietnam - BUV) đã phối hợp với 12 trường phổ thông trung học trên địa bàn thành phố Hà Nội tổ chức chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Anh - Be challenged with BUV.

Đây là cuộc thi được tổ chức với mong muốn khuyến khích khả năng sử dụng tiếng Anh thương mại, rèn luyện kỹ năng phản biện, và đồng thời tạo sân chơi văn hóa bổ ích, lý thú cho học sinh khối phổ thông trung học.

Từ vòng sơ khảo, đã có 1.500 thí sinh tham dự 2 vòng thi trắc nghiệm nghe hiểu tiếng Anh thương mại trên giấy và viết 1 bài luận 300 từ theo các chủ đề kinh tế gần gũi với cuộc sống thường ngày.

Kết thúc phần sơ khảo, 16 thí sinh xuất sắc nhất với khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo và khả năng thuyết trình sắc bén được lựa chọn để tham dự vòng thi chung kết này.

Tại cuộc thi chung kết, các thí sinh có 7 phút để thuyết trình về một trong những đề tài đã chọn, cùng với 5 phút để trả lời câu hỏi của ban giám khảo.

Người thắng cuộc là người có phần thuyết trình và phản biện ấn tượng, thuyết phục nhất, được đánh giá dựa trên tổng điểm cao nhất mà ban giám khảo dành cho.

Kết quả, 2 học sinh Đinh Nguyễn Phương Hoa (lớp 11D1, trường phổ thông trung học Phan Đình Phùng) và Hoàng Thanh Trà (lớp 11 Anh, trường phổ thông trung học Chu Văn An) đã đoạt giải nhất với phần thưởng là chiếc tivi LCD 23inch.

Ban tổ chức cũng trao thêm 2 giải nhì và 2 giải ba cho 4 học sinh đến từ các trường Việt Đức, Chu Văn An, Thăng Long, Trần Phú./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục