Học sinh lớp 2 được vinh danh gương mặt tiêu biểu toàn quốc

Em Võ Hương Giang, học sinh lớp 2E, Trường Tiểu học Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, là học sinh nhỏ tuổi nhất trong danh sách 126 học sinh tham dự lễ tuyên dương học sinh tiêu biểu năm 2016.
Học sinh lớp 2 được vinh danh gương mặt tiêu biểu toàn quốc ảnh 1(Ảnh minh họa: TTXVN)

Em Võ Hương Giang, học sinh lớp 2E, Trường Tiểu học Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, là học sinh nhỏ tuổi nhất trong danh sách 126 học sinh tham dự lễ tuyên dương học sinh tiêu biểu năm 2016.

Buổi lễ sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức trang trọng vào ngày mai 19/8, tại Hà Nội.

Mặc dù chỉ mới học lớp hai nhưng Hương Giang đã đoạt giải nhất trong cuộc thi Tiếng hát dân ca học sinh tiểu học toàn quốc, từng lọt vào vòng chung kết cuộc thi Tìm kiếm tài năng Việt.

Trong số 126 học sinh tiêu biểu được vinh danh năm nay có 56 học sinh nữ. Bậc tiểu học có 9 em, học sinh trung học cơ sở có 22 em. Chiếm số lượng lớn nhất là học sinh bậc trung học phổ thông với 95 em, phần lớn là học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và học sinh đạt điểm cao tại kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.

Có một học sinh khuyết tật là em Nguyễn Thiên Phú, học sinh lớp 9, Trường Trung học cơ sở Phạm Văn Đồng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế, bị liệt hai chân.

Học sinh dân tộc thiểu số có 11 em, gồm 6 em dân tộc Tày, một học sinh dân tộc Thái, một em dân tộc Hmông, một em dân tộc Nùng và hai học sinh dân tộc Mường.

Đây đều là những học sinh có những thành tích học tập, rèn luyện xuất sắc, được lựa chọn từ khắp các vùng miền trong cả nước.

Theo lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc vinh danh các em học sinh nhằm kịp thời động viên các em trước những kết quả đã đạt được và khích lệ mỗi học sinh nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong học tập và rèn luyện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục