Học sinh lớp 3 bị sét đánh chết trên đường đi học

Khi chỉ còn cách cổng trường 20 mét, em Ka Zdon, dân tộc K’Ho, bất ngờ bị sét đánhchết, trong khi hai bạn đi cùng cũng ngất xỉu.
Khoảng 13 giờ ngày 20/8, em Ka Zdon, dân tộc K’Ho, học sinh lớp 3, xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, đã bị sét đánh chết trên đường đến lớp.

Theo bà Lê Thị Thu Hương, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Ka Đơn I, nơi em  Ka Zdon đang theo học, tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 20/8, khi Ka Zdon cùng hai học sinh khác chỉ còn cách cổng trường 20m.

Sét đánh bất ngờ khiến Ka Zdzon chết tại chỗ, hai học sinh đi bên cạnh ngất xỉu.

Cũng theo bà Hương, Ka Zdon là học sinh dân tộc thiểu số không tham gia đóng bảo hiểm học sinh nên hiện tại không có bất cứ khoản hỗ trợ nào cho gia đình nạn nhân vốn rất khó khăn.

Phòng Giáo dục Đơn Dương, chính quyền địa phương đã có mặt kịp thời để động viên tinh thần gia đình học sinh xấu số./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục