Học sinh mầm non Hà Nội hớn hở "đi thi" vào lớp một

Học sinh được kiểm tra thể chất với các hoạt động như thử thị giác, đo chiều cao cân nặng, khả năng cân bằng của cơ thể…Qua vòng thể chất, các em tiếp tục sang phòng kiểm tra năng lực tư duy...
Học sinh mầm non Hà Nội hớn hở "đi thi" vào lớp một ảnh 1Đến sớm, học sinh và phụ huynh tranh thủ đọc truyện tranh tại phòng chờ. (Ảnh: Trường cung cấp)

Sáng nay, 21/3, nhiều phụ huynh ở Hà Nội đã cho con đi đo nghiệm để tuyển vào trường Tiểu học Công nghệ Giáo dục.

Phụ huynh ngồi chờ ở phòng tiếp đón dưới tầng một trong khi các con được chia thành từng nhóm đi “thi” ở tầng hai. Học sinh được kiểm tra thể chất với các hoạt động như thử thị giác, đo chiều cao cân nặng, khả năng cân bằng của cơ thể…

Qua vòng thể chất, các em tiếp tục được dẫn sang phòng kiểm tra năng lực tư duy. Học sinh sẽ trả lời các câu hỏi rất đơn giản như về các thành viên trong gia đình, nghề nghiệp của bố mẹ, sở thích bản thân, nhắc lại một dãy số sau khi cô giáo vừa đọc, nhận biết màu sắc và hình khối… 

Chị Thuỷ, một phụ huynh ở quận Hoàng Mai, cho biết, trước khi đi thi ở trường Tiểu học Công nghệ Giáo dục, chị đã cho con dự thi vào trường Vinschool. “Các trường đều chỉ kiểm tra nhẹ nhàng nên tôi không nghĩ là con sẽ bị áp lực. Mẹ chỉ nói là đi chơi với các cô giáo nên con cũng không biết là đi thi, tâm thái của con khi thi xong cũng rất thoải mái. Tôi nghĩ việc này cũng giúp con mạnh dạn và tự tin hơn,” chị Thuỷ chia sẻ.

Theo cô Trương Thị Cẩm Tú, Hiệu trưởng nhà trường, những hoạt động này chỉ nhằm kiểm tra đánh giá các kỹ năng cơ bản của các con. “Ở đây chúng tôi không gọi là thi, chỉ gọi là đo nghiệm, để có thể biết được những thông tin ban đầu của con khi vào trường như sở thích, tính cách, điểm mạnh, điểm yếu… Thông qua chương trình đo nghiệm, giáo viên cũng có sự đánh giá và nắm bắt sơ qua tâm lý, khả năng của từng học sinh để định hướng tốt hơn trong suốt quá trình dạy và học sau này,” cô Tú chia sẻ.

Được biết, trường sẽ tiếp tục nhận hồ sơ và tiến hành đo nghiệm vào các tháng Tư và tháng Năm tới. Khoảng 22 học sinh xuất sắc nhất sẽ được nhận học bổng. Các học bổng gồm một khoá học múa, một khoá học đàn piano, 10 học bổng võ thuật và 10 học bổng học vẽ.

Mặc dù Bộ Giáo dục và Đào tạo cấm thi tuyển vào lớp một nhưng với một số trường, nhất là ở các thành phố lớn, có số lượng hồ sơ xin học lớn hơn số chỉ tiêu nên buộc phải sơ tuyển để chọn lọc. Các trường không được phép thi tuyển các nội dung liên quan đến kiến thức văn hoá như khả năng đọc, viết nên thường chú ý đến tư duy logic của học sinh.

Dưới đây là hình ảnh học sinh đi đo nghiệm tại trường Tiểu học Công nghệ giáo dục sáng nay. Ảnh do nhà trường cung cấp.

Học sinh mầm non Hà Nội hớn hở "đi thi" vào lớp một ảnh 2Các học sinh chào tạm biệt bố mẹ trước khi lên tầng hai để đo nghiệm (Ảnh: Nhà trường cung cấp)
Học sinh mầm non Hà Nội hớn hở "đi thi" vào lớp một ảnh 3Các con được cô giáo ghi danh trước khi vào phòng thi (Ảnh: Nhà trường cung cấp)
Học sinh mầm non Hà Nội hớn hở "đi thi" vào lớp một ảnh 4Vui vẻ chơi trò chơi giữ thăng bằng cơ thể với thầy giáo, một phần của đo nghiệm thể chất (Ảnh: Nhà trường cung cấp)
Học sinh mầm non Hà Nội hớn hở "đi thi" vào lớp một ảnh 5Phần kiểm tra tư duy gồm những câu hỏi và trò chơi đơn giản (Ảnh: Nhà trường cung cấp)
Học sinh mầm non Hà Nội hớn hở "đi thi" vào lớp một ảnh 6Và đầy tò mò khi được cô giáo dẫn sang phòng đo nghiệm tư duy (Ảnh: Nhà trường cung cấp)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục