Học sinh Palestine lập kỷ lục mới về thả diều

Gần 6.000 học sinh thuộc 119 trường phổ thông ở dải Gaza của Palestine đã lập kỷ lục thế giới mới với 3.000 cánh diều được thả lên bầu trời.
Ngày 31/7, gần 6.000 học sinh thuộc 119 trường phổ thông ở dải Gaza của Palestine đã lập kỷ lục thế giới mới về thả diều, với 3.000 cánh diều đồng thời được thả lên bầu trời, bỏ xa kỷ lục 710 cánh diều được lập ở Đức trước đó.

Cuộc thi thả diều trên được tổ chức trên bãi biển Beit La-hya do Cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA) tài trợ nhân dịp cơ quan này tổ chức trại hè cho 240.000 học sinh ở Gaza, nơi đang nằm trong sự phong tỏa, cấm vận ngặt nghèo của Israel, khiến cuộc sống của người dân ở đây vô cùng khó khăn.

UNRWA đã mời đại diện của sách Kỷ lục thế giới Guiness tới chứng kiến để xác nhận kỷ lục của cuộc chơi này, song nhà chức trách Anh khuyến cáo họ không được tới Gaza, do Phong trào Hamas đang cai quản vùng đất này đã bị Mỹ và phương Tây liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Tuy nhiên, ban tổ chức cho biết sẽ sớm hoàn tất hồ sơ gửi ban biên tập sách Guiness để sự kiện trên sớm được công nhận là kỷ lục thế giới mới về thả diều./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục