Học sinh Scotland phải học trực tuyến vì bão tuyết

Do thời tiết lạnh giá kèm mưa tuyết kéo dài, học sinh ở Scotland thay vì đến trường đã tham gia các khóa học trực tuyến qua Internet.
Suốt tuần qua khoảng 250.000 học sinh phổ thông ở Scotland đã phải nghỉ học do thời tiết lạnh giá kèm mưa tuyết kéo dài.

Tuy nhiên việc học tập của các em không bị gián đoạn vì vẫn được "lên lớp" thông qua Chương trình dạy học trực tuyến có tên Glow.

Chương trình nói trên kết nối toàn bộ các trường phổ thông thuộc 32 địa hạt ở Scotland, cho phép tất cả giáo viên, học sinh và phụ huynh chia sẻ cơ sở dữ liệu và các tài nguyên mạng khác liên quan đến chương trình học tập.

Thông qua Glow, giáo viên có thể giao bài cho học sinh tự làm ở nhà và theo dõi qua mạng. Mặc dù việc học trực tuyến không bắt buộc, song kiểu lên lớp mới này đã thu hút sự tham gia của rất nhiều học sinh ở Scotland, nơi các em đang đối mặt với đợt giá lạnh lịch sử trong suốt 45 năm qua.

Bộ trưởng Giáo dục Scotland Michael Russell cho biết việc áp dụng Glow trong những ngày thời tiết khắc nghiệt sẽ giúp học sinh và giáo viên không bị chậm giáo án khi trở lại trường.

Glow là chương trình giáo dục trực tuyến quốc gia đầu tiên trên thế giới, do chính các lập trình viên Scotland phát minh năm 2007 với chi phí 37 triệu bảng và hiện đã được áp dụng ở nhiều nước khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục