Học sinh Trung Quốc có thể lãnh án 7 năm tù nếu gian lận thi cử

Theo điều luật mới chỉnh sửa và bổ sung trong bộ luật hình sự Trung Quốc hồi tháng 8/2015, những học sinh gian lận, âm mưu gian lận thi cử hoặc những người thi hộ sẽ lãnh mức án từ 3 đến 7 năm tù.

Kỳ thi đại học toàn quốc tại Trung Quốc, hay còn gọi là Gaokao, là một kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi học sinh. Trước áp lực và sự khốc liệt của kỳ thi, gian lận thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên, học sinh bị phát hiện gian lận trong kỳ thi có thể lãnh mức án cao nhất là 7 năm tù giam.

Theo điều luật mới chỉnh sửa và bổ sung trong bộ luật hình sự Trung Quốc hồi tháng 8/2015, những học sinh gian lận, âm mưu gian lận thi cử hoặc những người thi hộ sẽ lãnh mức án từ 3 đến 7 năm tù, tùy theo mức độ nghiêm trọng, kèm với bị phạt hành chính.

Chính quyền Trung Quốc đã điều chỉnh bộ luật hình sự sau khi số vụ gian lận thi cử bị phát giác trong những kỳ thi lớn như thi đại học ở nước này không ngừng gia tăng trong những năm gần đây. Theo Tân Hoa xã, tại một số địa phương, có những nhóm tội phạm chuyên tổ chức mạng lưới người thi hộ./.

(Vnews)