Học sinh trường Lomonosov Hà Nội nhiễm H1N1

Một học sinh của trường THPT Lomonosov vừa đi du lịch Thái Lan trở về đầu tuần đã được xác định dương tính với cúm A/H1N1.
Một học sinh của trường Trung học phổ thông Lomonosov vừa đi du lịch Thái Lan trở về đầu tuần đã được xác định dương tính với cúm A/H1N1.

Theo ông Lê Tiến Dũng, Hiệu trưởng nhà trường, trong buổi học hôm thứ 2 (ngày 28/7), thấy em Ng.Đ.D., học sinh lớp 12B, có biểu hiện mệt mỏi, thầy chủ nhiệm đã khuyên em này nghỉ ở nhà để theo dõi sức khoẻ. Khi thấy em D. ho, sốt, gia đình đã đưa em đi khám và được xác định là đã nhiễm cúm H1N1.

“Trong lớp học trại hè của em D. có 120 em. Trường đã thông báo tới từng gia đình để các em chủ động trong theo dõi sức khoẻ”, ông Dũng nói.

Ngay sau khi được thông tin trên, trường Lomonosov đã tiến hành khử trùng đồng thời chuẩn bị 500 khẩu trang và cặp nhiệt độ để trang bị và theo dõi cúm cho học sinh

Cũng theo ông Dũng, ngày hôm nay, trường đã dừng mọi hoạt động tập thể, đông người. “Đúng lịch, hôm nay chúng tôi tổ chức bế mạc trại hè cho lớp của em D. Mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, nhưng tối qua, ngay khi nhận được thông tin, trường đã quyết định dừng. Thậm chí, thay vì nhập học vào ngày 3/8 tới như kế hoạch, trường có thể sẽ phải lùi lại”, ông Dũng cho biết.

Sáng nay, lãnh đạo Sở Y tế và Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội và các phòng của quận Từ Liêm đã xuống trường để kiểm tra công tác phòng chống dịch. Theo thông tin từ Phòng y tế huyện Từ Liêm, cán bộ y tế dự phòng của huyện đang tiến hành phun thuốc khử trùng toàn bộ khu vực trường và cách ly những em nhiễm cúm.

Ngoài em D., trường còn có em Ng.T.Đ. cũng có biểu hiện cúm và hiện đang chờ kết quả xét nghiệm cúm A/H1N1./.
Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục