Học sinh Việt đoạt giải cao thi Olympic tiếng Nga

Học sinh Việt Nam đạt 6 giải nhất, nhì trong kỳ thi Olympic quốc tế tiếng Nga lần thứ nhất dành cho học sinh nước ngoài sống tại Nga.
Tối 17/3, lễ trao giải kỳ thi Olympic quốc tế tiếng Nga lần thứ nhất “Về nước Nga bằng tiếng Nga” dành cho học sinh nước ngoài sống và học tập tại Liên bang Nga đã diễn ra tại Mátxcơva.

Tham dự kỳ thi có 300 học sinh đến từ 34 nước, trong đó có 13 học sinh Việt Nam.

Cuộc thi gồm 5 nội dung: kỹ năng tiếng Nga, thi vẽ, hát, chụp ảnh và đọc thơ về nước Nga.

Các học sinh Việt Nam tham dự 3 nội dung, đoạt một giải nhất và một giải nhì ở nội dung thi kỹ năng tiếng Nga; hai giải nhì ở nội dung thi vẽ và hai giải nhì ở nội dung thi đọc thơ về nước Nga.

Cuộc thi do Sở Giáo dục thành phố Mátxcơva, Cơ quan Thanh tra Giáo dục Liên bang Nga, Trường Quốc tế Atlantic, Trung tâm Giáo dục các dân tộc (Etnosfera), Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), Viện tiếng Nga mang tên Puskin, Trung tâm Giáo dục quốc tế thuộc trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Mátxcơva mang tên Lomonosov (MGU) phối hợp tổ chức.

Mục đích cuộc thi là nâng cao tình hữu nghị giữa các dân tộc và các nước, cũng như cùng tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, phong tục, tập quán của nước Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục