Học sinh Việt Nam dành hai giải tại hội thi Intel ISEF 2014

 Học sinh Việt Nam dành hai giải tại hội thi Intel ISEF 2014

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng cho biết đoàn học sinh Việt Nam tham dự Hội thi khoa học, kỹ thuật quốc tế Intel ISEF năm 2014 đã có hai dự án đạt giải Tư.

Ngày 19/5, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đoàn học sinh Việt Nam tham dự Hội thi khoa học, kỹ thuật quốc tế Intel ISEF năm 2014 đã có hai dự án đạt giải Tư.

Đó là các dự án "Bảng hiển thị chữ nổi điện tử cho người khiếm thị" của thí sinh Trần Thị Diệu Liên và Nguyễn Nam Du, Trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Thành phố Hồ Chí Minh và dự án "Nghiên cứu thu nhận Lipid từ sinh khối vi sinh vật lên men rơm rạ hướng tới nguyên liệu sản xuất Biodiesel" của Đặng Yến Lan, Trần Tiến Đạt và Đặng Anh Tú, Trường trung học phổ thông Hà Nội-Amsterdam, Hà Nội.

Diễn ra từ ngày 11-16/5 tại Hoa Kỳ, Intel ISEF năm nay có 76 nước và vùng lãnh thổ tham dự với 1.396 dự án dự thi. Tổng số học sinh dự thi là 1.798 thí sinh.

Số giải đặc biệt: 270 (chiếm 19% số dự án dự thi); số giải chính thức của Hội thi là 366 (chiếm 26% số dự án dự thi).

Học sinh Việt Nam tham dự cuộc thi với sáu dự án, có hai dự án đạt giải Tư (chiếm 33% dự án đi dự thi), cao hơn 7% so với tỷ lệ trung bình học sinh đoạt giải của Hội thi là (26%).

Riêng dự án "Bảng hiển thị chữ nổi điện tử cho người khiếm thị" được trao thêm giải Nhì thuộc nhóm giải đặc biệt do tổ chức Open Hearts của Ukraine trao tặng.

Đại diện Cục Khảo thí cho biết trong tương quan chung, có thể thấy dự án dự thi của học sinh Việt Nam đã đạt được kết quả khả quan so với những nước khác.

Năm nay, Hàn Quốc có 18 dự án dự thi, có hai dự án đạt giải (một giải Ba và một giải Tư); Nhật Bản có 14 dự án dự thi, có hai dự án đạt giải Nhì; Australia có năm dự án dự thi, một dự án đạt giải Nhì; Indonesia có sáu dự án dự thi, có hai dự án đạt giải (một giải Ba và một giải Tư); Thái Lan có chín dự án dự thi đạt một giải Tư; Cộng hòa Pháp, Italy, Đan Mạch, Phần Lan, Mexico, Colombia không có giải./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục