Học sinh VN ở Lào nô nức khai giảng năm học mới

Sáng 6/9, học sinh trường Mẫu giáo-Tiểu học-Trung học cơ sở Nguyễn Du của Hội người Việt Nam tại Lào khai giảng năm học mới 2012-2013.
Sáng 6/9 tại thủ đô Vientiane, học sinh trường Mẫu giáo-Tiểu học-Trung học cơ sở Nguyễn Du của Hội người Việt Nam tại Lào đã nô nức khai giảng năm học mới 2012-2013.

Đến dự lễ khai giảng có Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào Lương Quốc Huy, Chủ tịch Tổng Hội người Việt Nam tại Lào Hoàng Diểu, các đại diện chính quyền quận Chanthabuli, Sở Giáo dục và Thể thao thủ đô Vientiane.

Thay mặt Ban tổ chức, thầy Lương Văn Tài, Hiệu trưởng Trường Nguyễn Du cho biết nét mới của năm học 2012-2013 là số lượng giáo viên của nhà trường tăng thêm 11 người, nâng tổng số thầy cô của trường lên 84 người, trong đó có 29 thầy cô đã tốt nghiệp đại học.

Đặc biệt, năm học này trường được Bộ Giáo dục Đào tạo cử hai chuyên gia tiếng Việt sang giúp đỡ nhằm nâng cao hơn nữa việc học tiếng Việt cho các em.

Số học sinh cũng tăng thêm 137 em, lên 1.667 em, thuộc tất cả các khối từ cấp mẫu giáo đến trung học.

Trong năm 2012-2013, nhiệm vụ chính của nhà trường là tiếp tục chú trọng bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị - tư tưởng cho đội ngũ giáo viên; giáo viên và học sinh thực hiện thi đua yêu nước theo định hướng chiến lược của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; thực hiện tốt ba khẩu hiệu Dạy tốt, học tốt; Phòng chống tệ nạn xã hội; Xây dựng trường học xanh-sạch-đẹp-chất lượng.

Trường đặt mục tiêu thi tốt nghiệp phổ thông trung học cơ sở đạt 100%; bồi dưỡng học sinh tham gia thi học sinh giỏi các cấp.

Năm học 2012-2013, bên cạnh sự quan tâm giúp đỡ của Đảng và Nhà nước, Sứ quán, Tổng hội, Thành hội, Trường Nguyễn Du còn được nhận nhiều phần quà có giá trị của Chùa Phật tích, kịp thời động viên cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường trong năm học mới phấn đấu vươn lên, xứng đáng là ngôi trường kiểu mẫu của Cộng đồng người Việt Nam tại Lào, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong Năm Đoàn kết và Hữu nghị Việt Nam-Lào; Lào-Việt Nam 2012./.

Hoàng Chương/Vientiane (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục