Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Anh

Đoàn Ban Tuyên giáo TW đã có buổi nói chuyện tại Đại sứ quán Việt Nam tại Anh thông báo kết quả Hội nghị TW 8 khóa XI.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Anh, chiều 1/11, đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương do ông Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, dẫn đầu đã có buổi nói chuyện tại Đại sứ quán Việt Nam tại Anh để thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XI diễn ra tại Hà Nội trong các ngày từ 30/9 đến 9/10 vừa qua.

Tham dự buổi nói chuyện còn có toàn thể đảng viên đang làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, các cơ quan đại diện của Việt Nam và đại diện sinh viên Việt Nam đang học tập tại Anh.

Ông Vũ Ngọc Hoàng đã thông báo vắn tắt những nội dung cơ bản về kết quả hội nghị Trung ương 8 khóa XI, trong đó nêu rõ hội nghị đã thông qua và ban hành một số nghị quyết và kết luận quan trọng như Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa IX về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, Tình hình kinh tế xã hội 3 năm qua và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 2 năm tới; Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, cùng một số vấn đề quan trọng khác trong công tác xây dựng Đảng.

Ông khẳng định đây là những nghị quyết, kết luận quan trọng có ảnh hưởng to lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, chấn hưng giáo dục, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo.

Thay mặt toàn thể các đảng viên đang làm việc và học tập tại Vương quốc Anh, Bí thư Chi bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, Đại sứ Vũ Quang Minh đã cảm ơn đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương dành thời gian truyền đạt những nội dung quý báu của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI.

Đại sứ Vũ Quang Minh nêu quyết tâm của mỗi đảng viên tiếp tục giữ vững lập trường chính trị, học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực và có sức lan tỏa, thu hút đối với giới trẻ, đặc biệt là cộng đồng hàng nghìn sinh viên Việt Nam đang học tập tại Anh.

Đại sứ cũng bày tỏ tin tưởng rằng chính lực lượng trẻ, có tri thức và yêu nước sẽ là nguồn lực góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế xã hội và nâng cao dân trí.

Cũng nhân dịp này, đại diện sinh viên Việt Nam đang theo học tại Norwich, Anh, đã thông qua ông Vũ Ngọc Hoàng để gửi tới đồng bào miền Trung số tiền ủng hộ do các em tự đứng ra quyên góp khi biết tin quê nhà vừa trải qua các cơn bão mạnh gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Số tiền tuy không nhiều nhưng thể hiện tấm lòng trân trọng đáng quý của các bạn trẻ Việt Nam dù đang học tập xa nhà nhưng vẫn một lòng hướng về Tổ quốc, quê hương./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục