Học tập, triển khai nghị quyết đại hội Đảng tại Nga

Đảng ủy Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XI của Đảng cho đảng viên, quần chúng ở đại sứ quán.
Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị Ban Chấp Trung ương Đảng, chiều 11/8, Đảng ủy Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam cho toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan Đại sứ quán.

Ông Phạm Xuân Sơn, Đại sứ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy tại Liên bang Nga, đã chỉ đạo hội nghị.

Ông Hoàng Trần Thiệu, Phó Bí thư Đảng ủy tại Nga, đã truyền đạt nội dung những điểm mới của Điều lệ Đảng sửa đổi đã được Đại hội XI của Đảng thông qua.

Các đại biểu đã nghe và thảo luận sáu báo cáo chuyên đề do các cán bộ, đảng viên chủ chốt của Đảng bộ trình bày liên quan đến việc thực hiện chính sách đối ngoại của Việt Nam, phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong giai đoạn mới, bảo vệ Tổ quốc và hợp tác quốc phòng của Việt Nam với nước ngoài,...

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Xuân Sơn đã nêu bật tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; biểu dương Đảng ủy Đại sứ quán đã tổ chức buổi học tập một cách kịp thời, thiết thực và hiệu quả.

Ông Phạm Xuân Sơn đánh giá cao kết quả công tác của Đảng bộ và cơ quan Đại sứ quán trong thời gian qua; đề nghị toàn Đảng bộ tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, giữ vững truyền thống xây dựng Đảng bộ liên tục là tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Ông Phạm Xuân Sơn đã thay mặt Đảng ủy tại Nga trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho hai đảng viên thuộc Đảng bộ và Giấy khen của Đảng ủy ngoài nước cho tập thể Đảng bộ và ba cá nhân thuộc Đảng bộ Đại sứ quán đã đạt các danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 3 năm liền” và “Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" ba năm 2008-2010)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục