Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có thêm một phó giám đốc

Ông Nguyễn Duy Bắc- Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa để giữ chức Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có thêm một phó giám đốc ảnh 1Trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho ông Nguyễn Duy Bắc tại Khánh Hòa ngày 20/3. (Ảnh: Tiên Minh/TTXVN)

Chiều 22/3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ của Học viện.

Theo Quyết định số 704-QĐNS/TW ngày 7/3/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về điều động và bổ nhiệm cán bộ, ông Nguyễn Duy Bắc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015-2020; điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Thừa ủy quyền Ban Bí thư, giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao quyết định và giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Duy Bắc.

Ông Nguyễn Duy Bắc, sinh năm 1965, quê ở tỉnh Bắc Ninh; trình độ chuyên môn: phó giáo sư Văn hóa học, tiến sỹ Ngữ văn.

Ông Bắc là cán bộ trưởng thành từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, với nhiều năm phấn đấu từ cán bộ giảng dạy trở thành lãnh đạo viện chuyên ngành, tham gia vào công tác quản lý Học viện.

[Ông Nguyễn Duy Bắc làm PGĐ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh]

Cùng với quá trình rèn luyện, ông đã được tập thể cán bộ chủ chốt, Đảng bộ Ban Giám đốc Học viện giới thiệu tham gia quy hoạch vào Ban Giám đốc Học viện. Sau đó, theo chương trình luân chuyển của Trung ương, ông Nguyễn Duy Bắc được Ban Bí thư điều động, luân chuyển tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Theo Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng, quá trình công tác tại tỉnh Khánh Hòa của ông Nguyễn Duy Bắc là một trải nghiệm thực tiễn hết sức quan trọng đối với những người làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tham mưu chính sách cho Đảng và Nhà nước.

Nhấn mạnh nhiệm chính trị của Học viện trong giai đoạn tới là rất nặng nề, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng mong ông Nguyễn Duy Bắc nhanh chóng hòa nhập, nắm bắt tình hình Học viện để bắt tay vào làm việc, tạo sự đồng thuận trong Ban lãnh đạo Học viện, góp phần hoàn thành được những nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao cho Học viện.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Duy Bắc khẳng định sẽ tiếp tục phấn đấu rèn luyện, học tập nhằm nâng cao năng lực, phẩm chất để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục