Học viện Quân y nhận Huân chương Sao Vàng

Ngày 10/3, tại Hà Nội, Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng, đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống (10/3/1949-10/3/2009) và đón nhận Huân chương Sao Vàng.

Ngày 10/3, tại Hà Nội, Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng, đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống (10/3/1949-10/3/2009) và đón nhận Huân chương Sao Vàng.

Báo cáo tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Bình, Giám đốc Học viện nhấn mạnh Học viện Quân y là trung tâm đào tạo quân y hàng đầu của quân đội và cả nước, một trong những trường đại học y dược đầu tiên ở Việt Nam tổ chức đào tạo sau đại học. Học viện đã đào tạo cho quân đội và đất nước khoảng 60.000 cán bộ, nhân viên y tế, trong đó có 5 nhà giáo nhân dân, 6 thầy thuốc nhân dân, hơn 100 thầy thuốc ưu tú.

Nhiều dự án, đề tài cấp Nhà nước về y-dược do Học viện tiến hành nghiên cứu được đánh giá có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của ngành y tế và sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân. Học viện là một trong những trường đi đầu về phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học, ứng dụng thực tiễn đạt tỷ lệ cao, trong đó có nhiều đề tài đoạt giải nhất giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" và giải thưởng "Sáng tạo VIFOTEC", hai đề tài đoạt giải thưởng của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhiệt liệt biểu dương những thành tích xuất sắc của Học viện Quân y trong nhiệm vụ đào tạo thày thuốc cho quân đội, nghiên cứu phát triển khoa học, nâng cao chất lượng và hiệu quả điều trị, góp phần to lớn vào quá trình xây dựng và phát triển của ngành y cả nước. Học viện đã hoàn thành nhiều công trình khoa học ứng dụng có giá trị, tiêu biểu là thực hiện thành công các ca ghép thận, ghép gan đầu tiên trên người ở Việt Nam, mở đường xây dựng và phát triển chuyên ngành ghép tạng - bước chuyển biến quan trọng của nền y học nước nhà.

Chủ tịch nước đề nghị là một trung tâm y học hàng đầu của quân đội và cả nước, Học viện Quân y phải tiếp tục dành ưu tiên cho lĩnh vực nghiên cứu, bởi một công trình nghiên cứu thành công có ý nghĩa, giá trị đối với cả triệu người bệnh; đẩy mạnh việc phối hợp với các bệnh viện trong và ngoài quân đội để ứng dụng công trình nghiên cứu vào thực tiễn.

Chủ tịch nước nhấn mạnh Đảng và Nhà nước sẽ tạo cơ chế, chính sách thuận lợi, cùng với sự phối hợp từ phía các bộ, ngành để Học viện Quân y phát huy cao nhất tiềm năng nghiên cứu khoa học, đào tạo thày thuốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục