Hội Ái hữu Pháp-Việt hỗ trợ y tế các bệnh viện VN

Hội Ái hữu Pháp-Việt trao tặng thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa Sơn Tây-Hà Nội và hỗ trợ can thiệp phẫu thuật cho 10 bệnh nhân ở đây.
Tại Bệnh viện đa khoa Sơn Tây-Hà Nội, bà Cécile Minh, Chủ tịch Hội Ái hữu Pháp-Việt cùng với các bác sỹ tình nguyện của Pháp, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bưu Điện đã trao tặng một số dụng cụ y tế và can thiệp y tế cho bệnh nhân ở đây.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ, giúp đỡ của Hội Ái hữu Pháp-Việt đối với một số bệnh viện ở Việt Nam.

Đoàn cũng đã thụ lý hồ sơ liên quan đến ngoại khoa của 10 bệnh nhân do Bệnh viện đa khoa Sơn Tây-Hà Nội cung cấp để sàng lọc hồ sơ lựa chọn ra những bệnh nhân có thể can thiệp để tiến hành phẫu thuật trong tuần tới.

Theo bà Cécile Minh, từ năm 1992, Hội Ái hữu Pháp-Việt đã triển khai chương trình hỗ trợ, giúp đỡ về y tế ở Việt Nam. Thông qua Hội, Bệnh viện Bưu Điện đã ký thỏa thuận với Bệnh viện Dreux (Pháp), hàng năm Bệnh viện Bưu Điện đưa ít nhất hai bác sỹ của bệnh viện sang Bệnh viện Dreux để thực tập nâng cao tay nghề trong thời gian từ 2-6 tháng.

Đến nay đã có 8 bác sỹ của Bệnh viện Việt Đức được đi thực tập theo chương trình này.

Từ năm 2012, Hội đã bắt đầu triển khai chương trình hỗ trợ y tế tại Bệnh viện đa khoa Sơn Tây-Hà Nội. Đây là dịp để các bác sỹ của bệnh viện được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao tay nghề.

Năm 2012-2013, được thành phố đầu tư hàng chục tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách mua sắm trang thiết bị, Bệnh viện đa khoa Sơn Tây-Hà Nội đã tranh thủ sự giúp đỡ của Bệnh viện Việt Đức, Hội Ái hữu Việt-Pháp tập trung cao chất lượng khám và điều trị cho bệnh nhân, đẩy mạnh phát triển ngoại khoa; phát triển nội khoa theo hướng chuyên khoa sâu.

Trong nhiều thập kỷ qua, các hoạt động nhân đạo, quyên góp từ thiện của Hội Ái hữu và những người Pháp tình nguyện khác dành cho Việt Nam đã được duy trì một cách có hiệu quả. Hàng trăm tấn hàng hóa, thuốc men, dụng cụ y tế, xe lăn, thiết bị dạy và học đã được chuyển về Việt Nam để giúp đỡ các bệnh viện, trường học ở những vùng xa xôi hẻo lánh./.

Tuyết Mai (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục