Hội chợ bán lẻ hàng Thái Lan: Cơ hội tốt cho doanh nghiệp hai nước

Hội chợ bán lẻ hàng Thái Lan 2014 diễn ra từ ngày 14-17/8, tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Hà Nội, thu hút 150 doanh nghiệp hàng đầu của Thái Lan.
Hội chợ bán lẻ hàng Thái Lan: Cơ hội tốt cho doanh nghiệp hai nước ảnh 1Hội chợ bán lẻ hàng Thái Lan 2013. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Hội chợ bán lẻ hàng Thái Lan 2014 diễn ra từ ngày 14-17/8, tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Hà Nội, thu hút 150 doanh nghiệp hàng đầu của Thái Lan, với 180 gian hàng gồm các sản phẩm chất lượng cao, nổi tiếng.

Các sản phẩm được trưng bày tại Hội chợ như thực phẩm, đồ uống, trái cây, đồ gia dụng, hàng dệt may, trang sức, điện gia dụng, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp sản phẩm, thiết bị ôtô, xe đạp và phụ kiện, đồ trang trí và quà tặng lưu niệm, thiết bị điện và hàng không.

Hầu hết các mặt hàng ở phân khúc trung bình với giá cả phải chăng và mẫu mã khá bắt mắt nên đã thu hút được lượng lớn khách tham quan và mua sắm.

Phát biểu tại lễ khai mạc Hội chợ bán lẻ hàng Thái Lan 2014, diễn ra sáng 14/8 tại Hà Nội, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Panyarak Poolthup khẳng định đây là cơ hội tốt cho doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác nhằm thúc đẩy và gia tăng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Thái Lan.

Ông Panyarak Poolthup cũng bày tỏ tin tưởng, với việc tổ chức thường niên tại Việt Nam, Hội chợ sẽ là cầu nối tăng cường sự hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng hai nước.

Việt Nam và Thái Lan phấn đấu trong thời gian tới tăng kim ngạch trao đổi thương mại thêm 20% mỗi năm và đưa kim ngạch thương mại song phương lên 15 tỷ​ USD vào năm 2020.

Theo ông Tạ Hoàng Linh, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), trong nhiều năm qua, quan hệ thương mại Việt Nam-Thái Lan luôn tăng trưởng ấn tượng. Kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước lần đầu tiên đạt trên 1 tỷ USD vào năm 2000 và đã phát triển nhanh chóng lên con số 9,4 tỷ USD vào năm 2013.

Riêng 4 tháng đầu năm 2014, thương mại song phương đạt 3 tỷ USD. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Thái Lan trong khu vực ASEAN và là đối tác thương mại lớn thứ chín của Thái Lan trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục