Hội chợ bán lẻ hàng Thái Lan tại Hà Nội

Với chất lượng tốt, mẫu mã đẹp và phong phú, hàng tiêu dùng Thái Lan tiếp tục thu hút sự quan tâm đặc biệt của người tiêu dùng Việt Nam tại Hội chợ bán lẻ hàng Thái Lan 2009, khai mạc sáng 6/5 ở Hà Nội.

Với chất lượng tốt, mẫu mã đẹp và phong phú, hàng tiêu dùng Thái Lan tiếp tục thu hút sự quan tâm đặc biệt của người tiêu dùng Việt Nam tại Hội chợ bán lẻ hàng Thái Lan 2009, khai mạc sáng 6/5 ở Hà Nội.

Hơn 50 doanh nghiệp Thái Lan đã tập trung giới thiệu những sản phẩm tiêu dùng đặc sắc thuộc các lĩnh vực đồ trang sức, dệt may và phụ liệu thời trang, điện tử, thực phẩm, chế biến thực phẩm, hoá mỹ phẩm, dược phẩm, phụ tùng ôtô, xe máy.

Theo Ban tổ chức, hội chợ kéo dài đến hết ngày 10/5, ngoài quảng bá các sản phẩm của Thái Lan, còn là dịp để các doanh nghiệp Thái Lan nghiên cứu thị trường bán lẻ Việt Nam và tìm kiếm cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam.

Sau hơn 20 năm, kể từ khi Việt Nam thực hiện Luật đầu tư nước ngoài năm 1988 đến nay, hợp tác thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Thái Lan đã có những bước phát triển vượt bậc.

Năm 2008, thương mại song phương giữa hai nước đạt gần 6,2 tỷ USD, tăng 31% so với năm trước và dự kiến con số này sẽ đạt khoảng 10 tỷ USD vào năm 2010.

Về đầu tư, tính đến tháng 3/2009, Thái Lan có 198 dự án tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt gần 5,7 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục