Hội chợ công nghệ kinh doanh lớn nhất Australia CeBit

Hội chợ công nghệ CeBit Australia 2014 giới thiệu 21 công nghệ kinh doanh với những phát minh hiện đại nhất, thu hút 500 công ty của Australia và các nước khác.
 Hội chợ công nghệ kinh doanh lớn nhất Australia CeBit ảnh 1Một góc Hội chợ công nghệ kinh doanh CeBit Australia 2014. (Ảnh: Đỗ Vân/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, từ ngày 5-7/5, Hội chợ công nghệ CeBIT Australia 2014 đã diễn ra tại Trung tâm Triển lãm The Dome and Exhibition Halls, Sydney Olympic Park.

Đây là sự kiện công nghệ kinh doanh lớn nhất Australia cũng như khu vực, thu hút trên 30.000 du khách tới tham quan mỗi năm.

Việc Ban tổ chức thay đổi địa điểm truyền thống tổ chức Hội chợ sang khu vực rộng hơn là Sydney Olympic Park cho thấy ngày càng nhiều quốc gia, doanh nghiệp và cá nhân quan tâm tới cơ hội tìm kiếm công nghệ kinh doanh thông qua sự kiện này.

Với khoảng 500 đơn vị tham gia hội chợ, từ các công ty lớn nhỏ của Australia và nhiều nước khác trên thế giới, CeBit Australia 2014 tập trung vào 21 công nghệ kinh doanh chủ yếu với những phát minh và công nghệ hiện đại.

Các ý tưởng mới đều hỗ trợ giải quyết những vấn đề thiết thực tại nhiều nước trên thế giới hiện nay, như y tế điện tử, dịch vụ tài chính, công nghiệp sáng tạo, tin học, viễn thông, giáo dục trực tuyến... Vấn đề an ninh mạng, chống tội phạm tin học cũng thu hút sự quan tâm của rất đông khách tham quan.

Đáng chú ý là các phát minh phục vụ nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống, như giải pháp công nghệ robot thông minh hỗ trợ nông dân thu hoạch vụ mùa, hay công nghệ cảm ứng trong chăm sóc cây trồng, vật gia dụng...

Rất nhiều cuộc hội thảo đã được tổ chức với sự góp mặt của các chuyên gia hàng đầu Australia và thế giới, tạo ra môi trường giao lưu, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm rất bổ ích cho các doanh nghiệp.

Thông qua các nghiên cứu hàng đầu và các sáng kiến kinh doanh, Chính phủ Australia muốn gửi đi thông điệp về sự thay đổi, tương tác và vận dụng công nghệ để thành công trong hoạt động kinh doanh.

Hội chợ công nghệ CeBIT tại Australia được coi là nơi hỗ trợ những sáng kiến, trung tâm chia sẻ kiến thức và thúc đẩy đầu tư, thương mại cũng như mạng lưới kinh doanh quốc tế rất hiệu quả.

Hội chợ giúp Chính quyền bang New South Wales thu về hàng trăm triệu AUD mỗi năm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục