Hội chợ hàng thủ công mỹ nghệ vào tháng 4

Hội chợ được tổ chức ở TP.HCM, đáp ứng nhu cầu về sản phẩm chất lượng cao, giá cạnh tranh nhất tại các quốc gia trực tiếp sản xuất.
Hội chợ quốc tế hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ và quà tặng 2010 sẽ diễn ra từ ngày 22-24/4 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo ông Đỗ Như Đính, Chủ tịch Hiệp hội xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam (Vietcraft), hội chợ được tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng về sản phẩm có chất lượng cao được bán với giá cạnh tranh nhất tại các quốc gia trực tiếp sản xuất.

Sở dĩ hội chợ được tổ chức vào tháng 4 bởi đây là thời điểm tốt nhất để thu hút nhà nhập khẩu vào Việt Nam do thời điểm này ở châu Á cũng diễn ra nhiều hội chợ nổi tiếng khác.

Với gần 10.000m2, hội chợ sẽ trưng bày tập trung vào 8 nhóm mặt hàng gồm thủ công mỹ nghệ trang trí, sản phẩm để bàn và hàng gia dụng, thủ công nội thất và trang trí nội thất, dệt thủ công và thêu ren, hàng quà tặng và sản phẩm dân tộc, sản phẩm ngoài vườn, phụ kiện cá nhân (túi xách, khăn quàng, trang sức...), các dịch vụ phục trợ...

Cũng theo ông Đính, Vietcraft đang hợp tác với các nhà thiết kế đến từ Pháp, Hà Lan, Philippines nhằm hỗ trợ phát triển sản phẩm cho 100 nhà triển lãm được lựa chọn./.

Uyên Hương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục