Hội chợ mua sắm Tết Tân Mão tại TP Hồ Chí Minh

Hội chợ mua sắm Tết Tân Mão, tổ chức từ ngày 21-26/1, tại TP.HCM, với sự góp mặt của hơn 300 doanh nghiệp cùng 700 gian hàng.

Hội chợ mua sắm Tết Tân Mão, tổ chức từ ngày 21-26/1, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội chợ có sự góp mặt của hơn 300 doanh nghiệp cùng 700 gian hàng triển lãm, giới thiệu và bán hàng ngàn sản phẩm hàng tiêu dùng như thực phẩm, dược phẩm, hàng gia dụng, dệt-may, hóa mỹ phẩm, kim khí điện máy, văn phòng phẩm, thủ công mỹ nghệ, trang trí nội thất...

Một nét văn hóa giao thương độc đáo miệt vườn sông nước Nam Bộ sẽ được tái hiện sống động với mô hình phiên chợ nổi tại hội chợ qua hình thức buộc hàng trên cột và các hình ảnh mua bán tấp nập đầy màu sắc của các loại sản vật miệt vườn như cam, quít, xoài, vú sữa, chôm chôm, mận, ổi, sầu riêng, măng cụt, chuối…; các vật dụng sinh hoạt, công cụ sản xuất... được trang trí trên những cây sào cắm trước mũi ghe, cùng hình ảnh thương hồ với áo bà ba, nón lá...

Ngoài ra, hội chợ còn có các hoạt động phong phú và đậm nét truyền thống Tết cổ truyền như trang trí bàn thờ gia tiên ngày Tết, mâm ngũ quả, thư pháp, câu đối, ký họa chân dung, trà đạo, ẩm thực ngày Tết, hát thơ, hội thi karaoke mừng Xuân, nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật vẽ tranh cát... và người dân thành phố có cơ hội được các chuyên gia ẩm thực hướng dẫn thực hiện các món ăn truyền thống của dân tộc như bánh chưng, bánh tét...

Trong dịp này, Ban tổ chức hội chợ phối hợp với Nhà văn hóa Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao thực hiện chương trình tài trợ sản phẩm và tiền mặt với trị giá 150 triệu đồng cho 200 sinh viên đón Tết xa nhà tại thành phố.

Buổi trao quà Tết cho sinh viên xa nhà với nhiều tiết mục biểu diễn ca múa nhạc sẽ diễn ra vào tối 25/1 tại sân khấu chính của hội chợ./.

Mỹ Phương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục