Hội chợ sách tháng Sáu giới thiệu nhiều tựa sách về giáo dục trẻ nhỏ

Điểm nhấn của Hội chợ sách cũ Hà Nội (diễn ra từ ngày 21-24/6) là không gian trưng bày, giới thiệu những tựa sách về đề tài gia đình, giáo dục trẻ nhỏ.
Hội chợ sách tháng Sáu giới thiệu nhiều tựa sách về giáo dục trẻ nhỏ ảnh 1Nhiều tựa sách về gia đình, giáo dục trẻ nhỏ sẽ được giới thiệu tại hội chợ sách. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Nhiều tựa sách về đề tài gia đình, giáo dục trẻ nhỏ (như “Bài ca sư phạm,” “Những ngọn cờ trên tháp,” “Giáo dục lao động” và “Kỷ luật không nước mắt”…) sẽ được giới thiệu tới độc giả tại Hội chợ sách cũ Hà Nội tháng Sáu nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28/6).

Chương trình sẽ kéo dài từ ngày từ ngày 21-24/6 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Bên cạnh đó, hội chợ sách cũ Hà Nội lần này còn có chương trình bán sách đồng giá (từ 5.000 đồng-20.000 đồng/cuốn) và giảm giá từ 30-50% đối với nhiều tựa sách mới.

Những tựa sách được trưng bày, giới thiệu tại đây thuộc nhiều thể loại khác nhau: truyện tranh, văn học, khoa học, lịch sử, kinh doanh, quân sự, kỹ năng sống…

[Nhiều ý tưởng sáng tạo tại cuộc thi Tìm kiếm đại sứ văn hóa đọc Thủ đô]

Hội chợ sách cũ Hà Nội tháng Sáu có sự tham gia của nhiều đơn vị kinh doanh sách cũ như: nhà sách Triệu Hải, sách cũ Bạch Mai, sách cũ Kim Mã, sách cũ Phúc Cương…

Hội chợ sách tháng Sáu giới thiệu nhiều tựa sách về giáo dục trẻ nhỏ ảnh 2Một số tựa sách sẽ được giới thiệu tại hội chợ sách. (Ảnh: BTC)

Đại diện ban tổ chức cho biết: “Hội chợ không đơn thuần là hoạt động mua bán, trao đổi sách. Thay vào đó, chúng tôi chúng tôi hướng đến việc tạo dựng một sân chơi, kết nối những người yêu thích sưu tầm sách cũ muốn tìm lại hoài niệm xưa qua những trang sách.”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục