Hội chợ Thương mại Du lịch quốc tế Việt-Trung

Hội chợ thương mại quốc tế Việt-Trung diễn ra tại Lào Cai với quy mô trên 650 gian hàng, trong đó có hơn 200 gian hàng Trung Quốc.
Tối 2/11, Hội chợ thương mại Quốc tế Việt-Trung với chủ đề “Hợp tác-Phát triển thương mại, du lịch và đầu tư” đã chính thức khai mạc tại thành phố Lào Cai với quy mô trên 650 gian hàng, trong đó trên 200 gian hàng của các doanh nghiệp Trung Quốc, vượt dự kiến ban đầu 50 gian.

Đây cũng là hội chợ lớn nhất qua 8 kỳ hội chợ từ 2001 đến nay. Hội chợ thương mại du lịch quốc tế tổ chức tại Lào Cai từ năm 2003 tới nay được đưa vào chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia, đang dần khẳng định uy tín đối với doanh nghiệp trong, ngoài nước và tác động tích cực tới tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu cả hai nước.

Hội chợ thương mại quốc tế Việt-Trung năm 2009 do Bộ Công thương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và chính quyền tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) phối hợp tổ chức mỗi năm một lần, theo hình thức các bên luân phiên đăng cai.

Qua 8 kỳ tổ chức luân phiên tại Lào Cai và thị trấn Hà Khẩu (Vân Nam, Trung Quốc), Hội chợ Thương mại quốc tế Việt-Trung phấn đấu theo hướng ngày càng mở rộng về quy mô.

Dự kiến, trong thời gian tổ chức hội chợ từ ngày 2 đến 7/11 sẽ diễn ra các hoạt động quan trọng như ký kết hợp đồng kinh tế giữa các nhà đầu tư 2 nước, hội thảo quốc tế về phát triển hành lang kinh tế Côn Minh-Lào Cai-Hải Phòng, diễn đàn hợp tác kinh tế.

Theo ông Nguyễn Văn Vịnh, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, Trưởng ban tổ chức hội chợ, đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2009.

Hội chợ cũng sẽ là cơ hội tốt để các doanh nghiệp quảng bá hình ảnh sản phẩm hàng hóa dịch vụ, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết, phát triển sản xuất công nghiệp và kinh doanh thương mại.

Năm 2008, mặc dù ảnh hưởng suy thoái kinh tế nhưng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Lào Cai và Vân Nam vẫn tăng khá. Lượng khách qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai bằng thẻ du lịch năm 2009 ước khoảng 11.000 lượt khách Trung Quốc và trên 100.000 lượt khách Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục