Hội chợ thương mại và du lịch quốc tế Việt-Trung

Ngày 9/11, tại Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại tổ chức họp báo giới thiệu về Hội chợ thương mại và du lịch quốc tế Việt-Trung 2009.
Thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2009, ngày 9/11, tại Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với với Sở Thương mại Quảng Ninh tổ chức họp báo giới thiệu về Hội chợ thương mại và du lịch quốc tế Việt-Trung 2009 diễn ra từ ngày 4 đến 9/12 tại Móng Cái (Quảng Ninh).

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên cho biết, mục tiêu của hội chợ nhằm phát huy những ưu thế về kinh tế, thương mại, du lịch và dịch vụ thương mại, đầu tư có ý nghĩa quan trọng đối với vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc Việt Nam, góp phần thúc đẩy sự phát triển của kinh tế cửa khẩu Móng Cái - một trong những cầu nối quan trọng giữa thị trường các nước ASEAN và Trung Quốc.

Hội chợ là cầu nối hiệu quả cho các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc, đặc biệt là khu vực duyên hải Trung Quốc gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và thỏa thuận những cam kết làm ăn lâu dài. Đồng thời đây còn là ngày hội giao lưu văn hóa giữa nhân dân khu vực biên giới hai nước Việt-Trung.

Mặc dù còn gần 1 tháng nữa mới diễn ra hội chợ, nhưng đến nay đã có trên 400 gian hàng của các doanh nghiệp trong nước thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia, chia thành 4 khu vực.

Các gian hàng được chia theo khu vực giới thiệu thành phần kinh tế-xã hội của thành phố Móng Cái; khu vực của các doanh nghiệp Việt Nam; khu vực của các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ, khách sạn; khu vực doanh nghiệp Trung Quốc và quốc tế khác.

Các sản phẩm trưng bày tại hội chợ lần này tập trung vào ngành hàng công nghiệp thời trang, hàng gia dụng, đồ gỗ-trang trí nội thất và thủ công mỹ nghệ, nông sản và thực phẩm chế biến, máy-thiết bị, xây dựng và vật liệu xây dựng, dịch vụ du lịch...

Theo Cục Xúc tiến Thương mại, để kích cầu thị trường nội địa và tạo cơ hội cho doanh nghiệp tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu, Ban tổ chức sẽ có Hội thảo Giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế thương mại và du lịch giữa hai địa phương biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc).

Ngoài ra còn có lễ ký hợp đồng hợp tác; hoạt động giao dịch giữa các doanh nghiệp; hoạt động giao lưu văn hóa, hát đối trên sông giữa nhân dân hai nước Việt-Trung và giải giao hữu golf quốc tế Việt-Trung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục