Hội chợ Thương mại Việt-Trung 2011 tại Lào Cai

Hội chợ Thương mại quốc tế Việt-Trung 2011 đã chính thức khai mạc tối nay (11/11) tại Trung tâm Hội chợ - Triển lãm Kim Thành (Lào Cai).
Hội chợ Thương mại quốc tế Việt-Trung 2011 với chủ đề “Hợp tác - Hữu nghị cùng hội nhập - Phát triển” đã chính thức khai mạc vào 7 giờ 30 phút tối nay (11/11) tại Trung tâm Hội chợ - Triển lãm Kim Thành (thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

Đây là hội chợ lần thứ 6 tổ chức tại Lào Cai (Việt Nam), theo hình thức luân phiên hàng năm.

Trong diễn văn khai mạc, ông Nguyễn Thanh Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, trưởng ban tổ chức Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt-Trung 2011 nhấn mạnh: "Hội chợ lần này không những biểu dương sức mạnh hàng hóa của hai bên, mà còn thể hiện mối quan hệ thân mật, hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và Trung Quốc đang cùng nhau đầu tư xây dựng các khu hợp tác kinh tế..."

Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt-Trung (Lào Cai) 2011 nằm trong chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2011. Đây là kỳ hội chợ lớn nhất từ trước đến nay với 617 gian hàng của gần 300 doanh nghiệp, trong đó có 250 gian hàng của 112 doanh nghiệp Trung Quốc.

Năm nay, Hội chợ có thêm nhiều doanh nghiệp đến từ khắp nơi trong cả nước như Lâm Đồng, Phú Thọ, Nam Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Hà Nội, Bến Tre, Hà Tĩnh, Bắc Giang…

Ngoài ra, còn có sự tham gia của 10 gian hàng thủy sản của các tỉnh có nguồn hải sản lớn trong nước như Thái Bình, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Hải Phòng... Đây là mặt hàng rất được thị trường vùng Tây Nam Trung Quốc ưa chuộng.

Hàng hóa của các doanh nghiệp Trung Quốc tham gia hội chợ lần này chủ yếu là hàng điện máy, điện tử, vật liệu xây dựng, phân bón, hóa chất, dược liệu…

Ngoài các mặt hàng truyền thống, các doanh nghiệp Trung Quốc còn mang đến hội chợ lần này một số sản phẩm đã nổi tiếng không chỉ ở Trung Quốc mà còn trên toàn thế giới, được đánh giá là có tiềm năng tại thị trường Việt Nam, như sản phẩm từ cao su, máy móc phục hồi chức năng sức khỏe, đồ dùng phục vụ du lịch dã ngoại... đến từ các tỉnh, thành phố Vân Nam, Tứ Xuyên, Thượng Hải, Hồ Nam, Giang Tô, Triết Giang, Bắc Kinh, Quảng Châu.

Ngoài việc kinh doanh trực tiếp tại hội chợ, việc đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá sản phẩm và tìm kiếm, mở rộng thị trường, đối tác làm ăn cũng được doanh nghiệp hai nước đặc biệt chú trọng.

Hội chợ mở cửa đón khách tham quan, mua sắm đến hết ngày 16/11./.

Hương Thu (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục