Hội Chữ Thập đỏ quốc tế cảnh báo khủng hoảng lương thực ở Triều Tiên

Hội Chữ Thập đỏ-Trăng Lưỡi liềm Đỏ quốc tế cho biết đợt nắng nóng vừa qua ở Triều Tiên khiến các cây lương thực khác khô héo, ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất lương thực của nước này.
Hội Chữ Thập đỏ quốc tế cảnh báo khủng hoảng lương thực ở Triều Tiên ảnh 1(Nguồn: Reuters)

Hội Chữ Thập đỏ và Trăng Lưỡi liềm Đỏ quốc tế (IFRC) vừa cho biết đợt nắng nóng vừa qua ở Triều Tiên đã khiến lúa, ngô và các cây lương thực khác khô héo trên đồng ruộng, ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất lương thực của Triều Tiên.

Mạng lưới cứu trợ thiên tai lớn nhất thế giới này cảnh báo về nguy cơ cuộc “khủng hoảng an ninh lương thực toàn diện” ở Triều Tiên, nơi mà nạn đói vào giữa những năm 1990 đã làm hàng triệu người tử vong.

IFRC nói tình hình đáng lo ngại đã trở nên trầm trọng hơn do các biện pháp trừng phạt quốc tế được áp đặt đối với Triều Tiên vì chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này.

Trong thông báo được đưa ra tại Geneva, IFRC cho biết đã không có mưa kể từ đầu tháng Bảy vừa qua khi nhiệt độ tăng lên mức trung bình 39 độ C trên cả nước Triều Tiên. Đợt mưa kế tiếp dự kiến là vào giữa tháng Tám này.

[Có thể sẽ xảy ra cuộc khủng hoảng lương thực thảm khốc ở Triều Tiên]

Ông Joseph Muyamboit, Giám đốc chương trình của IFRC ở Bình Nhưỡng, cho biết tình hình chưa đế mức hạn hán, nhưng lúa, ngô và các cây lương thực khác đang khô héo trên đồng ruộng, với những ảnh hưởng có thể là thảm khốc đối với người dân Triều Tiên.

Ông nhấn mạnh không thể để tình trạng này trở thành cuộc khủng hoảng an ninh lương thực toàn diện ở Triều Tiên.

Hồi tuần trước, nhà chức trách Triều Tiên đã kêu gọi "trận chiến toàn diện" chống lại đợt nóng kỷ lục đang đe dọa sản xuất lương thực.

Hạn hán và lũ lụt từ lâu đã là mối đe dọa theo mùa ở Triều Tiên, nơi thiếu các hệ thống thủy lợi và cơ sở hạ tầng khác để tránh thiên tai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục