Hội Chữ thập Đỏ Việt-Lào thỏa thuận hợp tác nhân đạo

Thỏa thuận hợp tác nhân đạo song phương giữa Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập Đỏ Lào giai đoạn 2014-2018 đã được ký kết.

Sáng 21/1 tại Hà Nội, Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Đường và Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Lào Laoly Faiphengyoa đã ký Thỏa thuận hợp tác nhân đạo song phương giữa hai Hội giai đoạn 2014-2018.

Theo thỏa thuận, hai bên chủ động thông tin, phối hợp thực hiện tốt, nâng cao vai trò hai Hội tại các diễn đàn khu vực và thế giới. Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam hỗ trợ Lào trong việc bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Chữ thập Đỏ, nâng cao năng lực cán bộ của Hội Chữ thập Đỏ Lào.

Hai bên trao đổi đoàn thăm làm việc theo hình thức luân phiên hàng năm. Hai Hội chỉ đạo việc ký kết hợp tác ở cấp địa phương giữa các bên có chung đường biên giới hoặc có điều kiện hợp tác hỗ trợ lẫn nhau theo từng giai đoạn cụ thể.

Nhân dịp này, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam trao tặng Hội Chữ thập Đỏ Lào 50.000 USD để tiếp tục thực hiện dự án Ngân hàng bò và xúc tiến việc tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ; tập huấn, đào tạo giảng viên nguồn về phòng ngừa ứng phó thảm họa cho cán bộ Hội Chữ thập Đỏ Lào trong năm 2014.

Thỏa thuận hợp tác song phương giữa hai Hội Chữ thập Đỏ hai nước Việt Nam và Lào lần này là sự tiếp nối kết quả của các thỏa thuận hợp tác trước đây giữa các Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Lào, Campuchia trong giai đoạn 2006-2010, giai đoạn 2010-2015 hợp tác giữa các nước có chung đường biên giới về nâng cao năng lực, phòng ngừa ứng phó thảm họa, chăm sóc sức khỏe, cứu trợ nhân đạo, trao đổi thông tin...

Phát biểu tại lễ ký kết, Trưởng đại diện Hiệp hội Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, ông Michael Annear đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa hai Hội Chữ thập Đỏ hai nước Việt Nam và Lào.

Ông Michael Annear cũng khẳng định sự hỗ trợ tích cực từ phía Hiệp hội quốc tế để hai Hội Chữ thập Đỏ hai nước thực hiện thành công những nội dung hợp tác được ký kết./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục