Hội chữ Thập Đỏ VN quyên góp được 1.150 tỷ đồng

Sau hơn một năm triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Chữ Thập Đỏ toàn quốc diễn ra vào tháng 7/2007, đến nay các cấp Hội đã huy động được 1.150 tỷ đồng để giúp đỡ đồng bào chịu nhiều thiệt thòi, kém may mắn trong xã hội.

Sau hơn một năm triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Chữ Thập Đỏ toàn quốc diễn ra vào tháng 7/2007, đến nay các cấp Hội đã huy động được 1.150 tỷ đồng để giúp đỡ đồng bào chịu nhiều thiệt thòi, kém may mắn trong xã hội.
 
Thông tin trên được ông Trần Ngọc Tăng, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam thông báo tại lễ ra mắt Hội đồng Bảo trợ Hoạt động Chữ Thập Đỏ diễn ra vào chiều tối 14/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Riêng số tiền ủng hộ cuộc vận động “Mỗi tổ chức mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” năm 2008-2009 thu được 82 tỷ đồng, giúp cho 652.00 người nghèo cả nước, cuộc vận động Tết “Vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2007 và 2008 đã thu được 149, 4 tỷ đồng.
 
Nhân kỷ niệm 62 năm thành lập Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, tối 14/12, Hội đã tổ chức chương trình ca nhạc “Sức mạnh nhân đạo 2008” tại sân vận động Quân khu 7 với sự tham gia của các ca sĩ Mỹ Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Linh, Đan Trường, Hồ Quỳnh Hương, nhóm Mặt Trời Mới, dàn hợp xướng Nhạc viện TP.HCM, ban nhạc Yoon Do Hyun, nhóm nhạc Hwang Jiny & B-Boy, cùng các ca sĩ Kim Hyun Jung, Lee Jung Hyun… của Hàn Quốc.
 
Số tiền bán vé thu được đưa vào Quỹ nhân đạo của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam./.
 
H.L. (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục